|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổ chức tự trị phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization - DAO) là gì?

17:16 | 17/01/2020
Chia sẻ
Tổ chức tự trị phi tập trung (tiếng Anh: Decentralized Autonomous Organization; viết tắt: DAO) là một tổ chức được thành lập để tự trị và phân cấp.
Tổ chức tự trị phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization - DAO) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

Khái niệm

Tổ chức tự trị phi tập trung trong tiếng Anh là Decentralized Autonomous Organization; viết tắt là DAO.

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là một tổ chức được thành lập để tự trị và phân cấp. Nó hoạt động như một hình thức của quĩ đầu tư mạo hiểm, dựa trên mã nguồn mở và không có cấu trúc quản lí hoặc ban giám đốc điển hình. Để được phân cấp hoàn toàn, DAO không bị ảnh hưởng với bất kì quốc gia cụ thể nào, mặc dù nó đã sử dụng mạng ethereum.

Được thúc đẩy bởi ether, DAO cho phép các nhà đầu tư gửi tiền từ bất cứ nơi nào trên thế giới một cách ẩn danh. DAO sau đó sẽ cung cấp các token chủ sở hữu đó, cho phép họ quyền biểu quyết đối với các dự án có thể tiềm năng.

DAO ra mắt vào cuối tháng 4 năm 2016 nhờ vào số lượng token tăng hàng tháng, huy động quĩ được hơn 150 triệu đô la. Vào thời điểm đó, sự ra mắt này là chiến dịch gây quĩ cộng đồng lớn nhất mọi thời đại.

Nội dung về Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

Sự hình thành

Một trong những tính năng chính của tiền tệ kĩ thuật số là chúng được phân cấp. Điều này có nghĩa là chúng không bị kiểm soát bởi một tổ chức duy nhất như chính phủ hoặc ngân hàng trung ương, mà thay vào đó được phân chia giữa nhiều loại máy tính, các mạng và các nút. Trong nhiều trường hợp, các loại tiền ảo sử dụng trạng thái phân cấp này để đạt được mức độ riêng tư và tính bảo đảm thường không có sẵn đối với các loại tiền tệ tiêu chuẩn và giao dịch của chúng.

Lấy cảm hứng từ việc phân cấp tiền mã hóa, một nhóm các nhà phát triển đã nảy ra ý tưởng thành lập một tổ chức tự trị phi tập trung vào năm 2016, viết tắt là DAO.

Những rủi ro của DAO

Vào tháng 5 năm 2016, DAO đã nắm giữ một tỉ lệ lớn các token ether được phát hành cho đến thời điểm đó (lên đến 14%, theo báo cáo của The economist). Tuy nhiên ngay sau đó, một bài báo đã đăng lên nói về một số lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn, khuyến cáo các nhà đầu tư bỏ phiếu vào các dự án đầu tư trong tương lai cho đến khi những vấn đề đó được giải quyết.

Sau đó, vào tháng 6 năm 2016, các tin tặc đã tấn công DAO dựa trên các lỗ hổng này. Các tin tặc đã đạt được quyền truy cập tới 3,6 triệu ETH, trị giá khoảng 50 triệu đô la vào thời điểm đó. Điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn giữa các nhà đầu tư DAO, một số cá nhân đề xuất nhiều cách khác nhau để giải quyết vụ hack và những người khác đặt mua DAO bị mất trắng.

Theo IEEE Spectrum, DAO dễ bị lỗi lập trình và tấn công. Việc tổ chức này tạo lập qui định và luật doanh nghiệp mới có thể không làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sự phân nhánh của cấu trúc tổ chức cũng có khả năng rất lớn là vì các nhà đầu tư lo ngại rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành động của DAO với tư cách là một tổ chức rộng lớn hơn.

Mặc dù có nhiều mối lo ngại trong lâu dài và các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến tính hợp pháp, sự bảo đảm và cấu trúc, một số nhà phân tích và nhà đầu tư tin rằng loại hình tổ chức này cuối cùng sẽ trở nên nổi bật, thậm chí có thể thay thế các doanh nghiệp có cấu trúc truyền thống.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.