|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tập đoàn Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) là gì?

09:45 | 30/09/2019
Chia sẻ
Tập đoàn Tài chính Quốc tế (tiếng Anh: International Finance Corporation, viết tắt: IFC) được thành lập vào năm 1956, là một phần của Ngân hàng Thế giới, tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm ở các nước đang phát triển.
download

Hình minh họa. Nguồn: ifc.org

Tập đoàn Tài chính Quốc tế

Khái niệm

Tập đoàn Tài chính Quốc tế trong tiếng Anh là International Finance Corporation, viết tắt là IFC.

Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) là một tổ chức chuyên giúp đỡ khu vực tư nhân trong các nước đang phát triển. IFC cung cấp dịch vụ quản lí tài sản và đầu tư để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở các quốc gia thiếu cơ sở hạ tầng hoặc thanh khoản để nhận được tài trợ tài chính.

IFC được thành lập vào năm 1956, là một phần của Ngân hàng Thế giới, tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm thông qua sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. IFC cũng đảm bảo rằng các doanh nghiệp tư nhân ở các quốc gia đang phát triển có khả năng tiếp cận các thị trường và thu được nguồn tài trợ.

Các mục tiêu gần đây nhất của IFC bao gồm phát triển nông nghiệp bền vững, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính vi mô, cải thiện cơ sở hạ tầng, cũng như các chính sách về khí hậu, y tế và giáo dục. IFC được quản lí bởi 184 quốc gia thành viên và có trụ sở tại Washington.

IFC với tư cách là một tổ chức đối tác

IFC tự coi mình là đối tác với khách hàng, không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn cả chuyên môn kĩ thuật, kinh nghiệm và tư duy đổi mới để giúp các quốc gia đang phát triển vượt qua nhiều vấn đề, bao gồm tài chính, vận hành và thậm chí cả chính trị.

IFC cũng đặt mục tiêu huy động các nguồn lực của bên thứ ba cho các dự án của mình, tham gia vào các môi trường khó khăn và dẫn đầu về tài chính tư nhân, nhắm đến việcmở rộng ảnh hưởng của mình ngoài các nguồn lực trực tiếp.

Ví dụ về các khoản đầu tư của IFC

Năm 2017, IFC đầu tư vào ngành công nghiệp sữa của Pakistan. Mặc dù Pakistan là quốc gia sản xuất sữa lớn thứ tư trên thế giới, nhu cầu về mặt hàng này vẫn luôn vượt xa nguồn cung. 

Do cơ sở hạ tầng nghèo nàn và chuỗi cung ứng lỗi thời, sữa bò Pakistan ngày càng không đáp ứng được mong đợi của thị trường. Gần 80% sản lượng của ngành công nghiệp này được cung cấp bởi các trang trại nhỏ, do đó hiệu quả đạt được không cao.

IFC đã góp 145 triệu USD cho một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới, FrieslandCampina của Hà Lan, để giúp mua lại 51% Engro Food, công ty chế biến sữa hàng đầu Pakistan. 

FrieslandCampina hứa sẽ chia sẻ kinh nghiệm và qui trình tốt nhất cho các nông dân cung cấp sữa cho Engro Food và phần lớn các nhà chế biến sữa ở Pakistan, mục tiêu là giúp những hộ nông dân nhỏ này tăng năng suất và giảm chất thải.

IFC hi vọng rằng 200.000 nông dân và 270.000 nhà phân phối sẽ được hưởng lợi từ việc mua lại Engro Food của FrieslandCampina. Lợi tức mà IFC nhận được sẽ là 1.000 công việc mới trong chuỗi cung ứng sữa.

(Theo investopedia)

Hằng Hà