|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tập đoàn ngân hàng (Consortium Bank) là gì? Tập đoàn ngân hàng và Liên minh cho vay hợp vốn

17:42 | 16/03/2020
Chia sẻ
Tập đoàn ngân hàng (tiếng Anh: Consortium Bank) là loại hình ngân hàng quốc tế do các tập đoàn ngân hàng thuộc nhiều nước khác nhau thành lập.
Tập đoàn ngân hàng (Consortium Bank) là gì? Tập đoàn ngân hàng và Liên minh cho vay hợp vốn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: The Economic Times)

Tập đoàn ngân hàng

Khái niệm

Tập đoàn ngân hàng trong tiếng Anh là Consortium Bank.

Tập đoàn ngân hàng (hay còn gọi là ngân hàng công-xooc-xiom) là loại hình ngân hàng quốc tế do các tập đoàn ngân hàng thuộc nhiều nước khác nhau thành lập. Các ngân hàng này tạo ra một tập đoàn ngân hàng để tài trợ cho một dự án cụ thể (chẳng hạn như cấp quyền sở hữu nhà ở giá rẻ cho người mua nhà có thu nhập thấp và trung bình) hoặc thực hiện một thỏa thuận cụ thể (như bán các khoản vay trong thị trường Liên minh cho vay hợp vốn).

Đặc điểm

"Tập đoàn" tận dụng tài sản của các ngân hàng riêng lẻ để đạt được mục tiêu của họ. Tất cả các ngân hàng thành viên có phần sở hữu như nhau, và không ai có được lợi ích kiểm soát. Sau khi tập đoàn ngân hàng đáp ứng được mục tiêu của nó, nó sẽ tan rã. 

Các giao dịch nợ, đòi hỏi nhiều hơn một người cho vay, thường sẽ dựa vào tập đoàn ngân hàng. Một số ngân hàng đồng ý sẽ cùng giám sát một người vay. Một hợp đồng pháp lí thường chi phối tập đoàn ngân hàng và ủy thác trách nhiệm giữa các thành viên. Các trách nhiệm có thể bao gồm việc thẩm định chung, sự cung cấp tài liệu và theo sát tiến trình; cũng như quyết định chia phần sở hữu bằng nhau trong giao dịch. 

Các tập đoàn ngân hàng xuất hiện vào đầu những năm 1960 với mục đích cho phép các ngân hàng nhỏ hơn tham gia vào các hoạt động ngân hàng quốc tế. Chúng phổ biến nhất ở châu Âu. Các tập đoàn ngân hàng không hoạt động như trước đây nữa. Tuy nhiên, các tiền lệ rõ ràng vẫn tồn tại ở nhiều nơi, các tập đoàn ngân hàng có thể có trụ sở tại các quốc gia khác nhau. 

Tập đoàn ngân hàng và Liên minh cho vay hợp vốn

Mặc dù giống nhau ở nhiều mặt, nhưng liên minh cho vay hợp vốn khác với tập đoàn ngân hàng ở chỗ, nó thường liên quan đến các giao dịch quốc tế, với các loại tiền tệ khác nhau. Cho vay hợp vốn nói chung cần một nhóm các đối tác để vừa đảm bảo thanh toán, vừa giảm nguy cơ đối mặt với mức độ rủi ro cao. 

Thường sẽ có một ngân hàng quản lí đứng đầu một liên minh cho vay hợp vốn. Người vay ban đầu có thể tiếp cận ngân hàng quản lí này để thỏa thuận tín dụng. Từ đó, ngân hàng quản lí trong hầu hết các trường hợp sẽ thương lượng các điều kiện giữa các đối tác khác và dàn xếp cho liên minh (Tùy thuộc vào hợp đồng tín dụng, bất kì ngân hàng tham gia nào cũng có thể dẫn dắt quá trình cho vay). Người vay có thể trả cho ngân hàng quản lí một khoản phí. 

Ví dụ về tập đoàn ngân hàng

Năm 2018 tại Grand Rapids, Michigan, tổ chức phi lợi nhuận Start Garden đã phát triển một dự án, cung cấp 1.000 đô la tài trợ nhỏ như một phần của chương trình 100 Ngày/100.000$ để thúc đẩy tinh thần kinh doanh giữa các doanh nghiệp lân cận. 

Dự án được tài trợ hợp tác với tập đoàn ngân hàng, được hình thành cho mục đích của dự án này. Trong nhiều năm, mục tiêu của tập đoàn là đầu tư hàng triệu đô la vào hệ sinh thái địa phương nhằm giúp xóa đói giảm nghèo.

(Theo Investopedia)

Ích Y