OPEC+ sẽ tiến hành tăng sản lượng bắt đầu từ tháng 4
Trong một động thái bất ngờ khiến giá dầu thô lao dốc, nhóm OPEC+ do Arab Saudi và Nga dẫn đầu sẽ tiến hành tăng sản lượng thêm 138.000 thùng mỗi ngày vào tháng Tư, theo một tuyên bố được đăng trên trang web của tổ chức này. Đây sẽ là lần tăng sản lượng đầu tiên trong một chuỗi các đợt tăng hàng tháng sắp tới nhằm khôi phục dần 2,2 triệu thùng mỗi ngày đã bị cắt giảm trong hơn hai năm qua, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào năm 2026.
Tổ chức này tuyên bố rằng việc tăng sản lượng có thể bị tạm dừng hoặc đảo ngược tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Sự linh hoạt này sẽ giúp OPEC+ tiếp tục duy trì sự ổn định trên thị trường dầu mỏ.
Trước đó, giới giao dịch dầu thô đã kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục trì hoãn kế hoạch khôi phục sản lượng, vì tổ chức này đã ba lần lùi thời điểm thực hiện kể từ khi công bố lộ trình nguồn cung vào tháng 6 năm ngoái. Giá dầu hiện đang ở mức quá thấp để Arab Saudi và nhiều quốc gia thành viên khác có thể cân bằng ngân sách chính phủ, trong khi thị trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ rơi vào tình trạng dư cung vào cuối năm nay.
Sau quyết định của OPEC+, giá dầu Brent đã giảm mạnh tới 2,8% xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng. Đến 18h46 theo giờ London, giá dầu Brent vẫn giảm 2,1% còn 71,26 USD/thùng. Trước khi quyết định được công bố, ông Harry Tchilinguirian, trưởng bộ phận nghiên cứu dầu mỏ tại Onyx Commodities Ltd., nhận định với Bloomberg rằng dù mức tăng sản lượng này chỉ ở mức nhỏ và diễn ra dần dần, nhưng việc làm này vẫn được coi là một yếu tố tiêu cực đối với giá dầu.
Quyết định này là một minh chứng khác cho ảnh hưởng của ông Donald Trump, người đã công khai kêu gọi OPEC cắt giảm giá dầu vào tháng trước. Trong khi đó, Thái tử Arab Saudi ông Mohammed bin Salman đã cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ như một nỗ lực nhằm củng cố quan hệ giữa vương quốc này với Washington.
Ngoài áp lực từ phía ông Trump, vẫn có nhiều lý do khác khiến OPEC+ quyết định tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng. Nga, quốc gia đóng vai trò đồng lãnh đạo trong OPEC+, đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới từ chính quyền cũ của ông Joe Biden trong những ngày cuối nhiệm kỳ. Mối quan hệ ấm lên với Trump có thể mang lại điều kiện thuận lợi hơn cho Nga trong việc xuất khẩu dầu. Bên cạnh đó, chiến dịch "gây áp lực tối đa" của Mỹ lên xuất khẩu dầu của Iran có thể tạo ra khoảng trống nguồn cung, giúp các quốc gia OPEC+ khác tận dụng cơ hội chiếm lĩnh thị phần.
Hiện tại, quyết định của OPEC+ đang làm gia tăng áp lực giảm giá dầu, khi mà giá dầu thô trước đó đã giảm hơn 10% kể từ giữa tháng 1.
Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể sẽ dư cung khoảng 450.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, ngay cả khi OPEC+ giữ nguyên mức sản lượng hiện tại. Điều này chủ yếu là do nguồn cung dầu từ các nước ngoài OPEC+ như Mỹ, Brazil, Canada và Guyana đang gia tăng nhanh chóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ, qua đó tiếp tục tạo ra áp lực giảm giá trên thị trường.