Giá dầu thô giảm gần 2% khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang
Giá dầu thô Mỹ giảm gần 2% vào thứ Ba (4/2) khi các mức thuế của Mỹ đối với Trung Quốc chính thức có hiệu lực, trong khi đó Tổng thống Donald Trump đã tạm hoãn áp thuế cao đối với các nước láng giềng Canada và Mexico, theo Reuters.
Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,32 USD, tương đương 1,8%, xuống còn 71,84 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 87 cent, tương đương 1,2%, xuống mức 75 USD vào lúc 06h17 (theo giờ GMT).
Các mức thuế 10% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực vào giữa ngày trong phiên giao dịch châu Á, thúc đẩy Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế 15% đối với than đá và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, đồng thời áp thuế 10% đối với dầu thô nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/2.
“Các biện pháp thuế trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ có thể được xem như một dấu hiệu của sự leo thang căng thẳng. Điều này cũng có thể làm giảm khả năng đạt được một giải pháp tạm thời, tương tự như các thỏa thuận của Mỹ với Mexico và Canada,” chiến lược gia thị trường Yeap Jun Rong của IG Markets nhận định.
Ông bổ sung: “Những yếu tố rủi ro nhiều hơn đang thu hẹp sự lạc quan trong bối cảnh động lực thị trường thay đổi, khiến giá dầu tiếp tục giảm sâu hơn.”
Ông cũng lưu ý: “Các nhà đầu tư đang bắt đầu đánh giá những rủi ro tiềm ẩn đối với tăng trưởng toàn cầu trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc tiếp tục các biện pháp trả đũa lẫn nhau.”
Theo dữ liệu hải quan, dầu thô nhập khẩu từ Mỹ chiếm 1,7% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2024.
“Dòng chảy dầu WTI sang Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng vì mức thuế 10% sẽ khiến dầu WTI giao tới Trung Quốc trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với các lựa chọn thay thế như dầu CPC của Kazakhstan hay dầu Murban của Abu Dhabi,” chuyên gia phân tích cấp cao June Goh của Sparta Commodities cho biết.
“Tuy nhiên, xét trên quy mô toàn cầu, điều này không có khả năng tác động đáng kể đến giá dầu WTI, vì dầu WTI vẫn có thể được chuyển đến các khu vực khác một cách dễ dàng,” bà nói thêm.
Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố họ đã đồng ý tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới để đáp ứng yêu cầu của ông Trump về việc trấn áp nhập cư và buôn lậu ma túy.
Thỏa thuận này sẽ giúp trì hoãn trong 30 ngày việc áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, cùng với mức thuế 10% đối với nhập khẩu năng lượng từ Canada, vốn được dự kiến có hiệu lực vào thứ Ba.
Về nhu cầu thị trường, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 31/1. Theo cuộc thăm dò của Reuters, dự báo cho thấy lượng tồn kho dầu thô có thể đã tăng, trong khi tồn kho xăng và dầu chưng cất có thể đã giảm.