|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhóm G30 (Group of 30) là gì? Nội dung về nhóm G30

22:35 | 15/12/2019
Chia sẻ
Nhóm G30 (tiếng Anh: Group of 30; viết tắt: G-30) là một tổ chức quốc tế tư nhân, phi lợi nhuận bao gồm các nhà kinh tế hàn lâm, giám đốc công ty và đại diện của các ngân hàng quốc gia, khu vực và trung ương.
(Volume) (1)

Hình minh họa

Nhóm G30 (Group of 30)

Khái niệm

Nhóm G30 trong tiếng Anh là Group of 30.

Nhóm G30 (G-30) là một tổ chức quốc tế tư nhân, phi lợi nhuận bao gồm các nhà kinh tế hàn lâm, giám đốc công ty và đại diện của các ngân hàng quốc gia, khu vực và trung ương. Các thành viên G30 gặp nhau hai lần một năm để tạo ra sự hiểu biết lớn hơn về các vấn đề tài chính và kinh tế trong khu vực tư nhân và khu vực công trên toàn thế giới.

Nội dung về nhóm G30

G30 tuyên bố sứ mệnh của mình là tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề kinh tế và tài chính quốc tế và nghiên cứu những hệ quả mang tính quốc tế của các quyết định được đưa ra trong khu vực công và khu vực tư nhân.

Các sự kiện do G30 tổ chức chỉ dành cho các thành viên được mời tham gia, các thành viên không được mời thì sẽ không được tham gia. Tuy nhiên, nhóm này cho phép công chúng tải xuống các ấn phẩm và nghiên cứu miễn phí từ trang web của mình.

Thông thường, các báo cáo của G30 tạo ra ít sự quan tâm từ công chúng do tính chất kĩ thuật của chúng. Một số những phát hiện của báo cáo đã có tác động lớn. Vào thời điểm đó, nhiều người đã nghi ngờ về các công cụ phái sinh vì thiếu sự hiểu biết và tính phức tạp của các công cụ chứng khoán tài chính như hợp đồng kì hạn, tương lai, quyền chọn, hoán đổi và các hợp đồng thị trường tương tự khác chuyển hóa được giá trị của chúng từ một tài sản cơ bản.

Tiêu chuẩn của nhóm G30

Các thành viên của nhóm tới từ khắp nơi trên thế giới và được biết đến dưới vai trò là người nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong cả khu vực công và tư nhân. Phần lớn những người tham gia trước đây giữ các vị trí cấp cao trong ngân hàng trung ương.

Các thành viên hiện tại của nhóm bao gồm Jacob Frenkel, chủ tịch của JPMorgan Chase International; Paul Volcker, cựu chủ tịch của Hệ thống Dự trữ Liên bang (FRS); Jean-Claude Trichet, cựu chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB); Mark Carney, thống đốc Ngân hàng Anh (BoE); và William Dudley, một học giả nghiên cứu cao cấp về các chính sách kinh tế tại Đại học Princeton, cho đến năm 2018 ông là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.