|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Các nước G11 (Group of 11) là gì? Nội dung về các nước G-11

17:03 | 11/12/2019
Chia sẻ
Các nước G11 (tiếng Anh: Group of 11; viết tắt: G11) là một nhóm các nước đang phát triển được thành lập nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần cho các nước thành viên giúp họ có thể hướng nguồn lực của mình vào phát triển kinh tế.
(Volume)

Hình minh họa

Các nước G11 (Group of 11)

Khái niệm

Các nước G11 trong tiếng Anh là Group of 11; viết tắt là G-11.

Các nước G11 (G-11) là một nhóm các nước đang phát triển được thành lập nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần cho các nước thành viên giúp họ có thể hướng nguồn lực của mình vào phát triển kinh tế. G-11 ra đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2006, ban đầu được lập ra bởi Vua Abdullah của Jordan. Nhóm này chủ yếu bao gồm các nước có thu nhập trung bình thấp.

Các quốc gia thành viên G-11 là: Croatia, Ecuador, El Salvador, Georgia, Honduras, Indonesia, Jordan, Morocco, Pakistan, Paraguay và Sri Lanka.

Nội dung về các nước G-11

Nhóm đã yêu cầu tìm kiếm các cách để tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên để định hình các nhu cầu và chiến lược phát triển trong tương lai cũng như hợp tác lớn hơn với các đối tác quốc tế để tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển các kĩ năng khoa học và công nghệ và chuyển đổi nợ thành các dự án hỗ trợ.

G-11 cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ có mục tiêu từ các nước phát triển để thúc đẩy tăng trưởng, tìm mọi cách để giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và đẩy nhanh việc chuyển giao thành quả của cải cách và phát triển xã hội cho các bộ phận dân số lớn hơn. Nhóm G-11 cần tham gia đối thoại chính trị với các nước G-8 để được hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu phát triển, khuyến khích đầu tư và tiếp cận thị trường lớn hơn.

Các quốc gia thành viên của G-11 tin rằng khoản nợ của họ cản trở sự phát triển của đất nước ở chỗ nó tiêu thụ phần lớn nguồn thu từ xuất khẩu và lợi tức ngân sách của họ. Họ tin rằng lợi ích từ các nước G-8 về khoản nợ của nhóm này được xóa và/hoặc chuyển thành nguồn hỗ trợ cho các dự án phát triển kinh tế.

Ngoài ra, thuế quan do G-8 và các nước phát triển khác áp đặt cũng cản trở sự tăng trưởng thu nhập quốc dân và cải thiện mức sống, nó là thứ luôn đeo bám sự phát triển thông qua tăng trưởng bởi xuất khẩu.

Do đó, nhóm cũng tìm cách hợp tác với các quốc gia thành viên của G-8 để tăng khả năng tiếp cận thị trường, giảm thuế và đẩy mạnh đầu tư. Các thành viên G-11 tin rằng cộng đồng tài trợ quốc tế có thể giúp tăng tốc hòa bình và an ninh toàn cầu bằng cách giúp các quốc gia này đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.