Các bãi bồi ven sông Vu Gia của xã Đại Nghĩa, Đại An… thuộc huyện Đại Lộc thời điểm này, nông dân bắt đầu thu hoạch rộ vụ ớt đông xuân. Tuy sản lượng ớt cao nhưng lại liên tục rớt giá khiến nông dân chán nản, lo lắng.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, trong Dự thảo Ngân sách 2018 - 2019, Bộ tài chính Ấn Độ đưa ra một số quy định mới liên quan đến ngành điều của nước này.
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2018 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: cà phê, cao su, chè, hồ tiêu... lại giảm giá mạnh (?!).
Giá cà phê hôm nay (7/4) đã dứt chuỗi đà tăng trong nhiều ngày, giảm xuống dưới 37.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng 1.000 đông/kg tại nhiều nơi.
Giá nhôm hôm nay (7/4) tăng mạnh tại London sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên các công ty có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có Rusal - công ty nhôm lớn thứ hai thế giới.
Theo Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Vietfores), với sản lượng nhập khẩu (NK) liên tục tăng, châu Phi đang trở thành nguồn cung gỗ nguyên liệu quan trọng cho Việt Nam. Tuy nhiên, việc NK gỗ từ thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý.
Giá dầu hôm nay (7/4) giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh thuế 100 tỷ USD lên hàng Trung Quốc và vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía Bắc Kinh.
Giá vàng SJC hôm nay (7/4) tiếp tục tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát. Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm qua đi lên khi thị trường chứng khoán giảm mạnh và đồng USD suy yếu do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.
Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, các nguồn năng lượng sơ cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế. Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu than cho phát điện và sẽ nhập khẩu khí gas hóa lỏng từ năm 2023.
Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về khả năng nước này sẽ dừng ưu đãi thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 480 triệu USD.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.