|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gói cứu trợ bế tắc, ông Biden cảnh báo 'không thể tiến một bước, lùi hai bước'

09:19 | 06/03/2021
Chia sẻ
Nỗ lực của Đảng Dân chủ Thượng viện nhằm thúc đẩy dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD đã đi vào ngõ cụt vào ngày 5/3 khi các thượng nghị sĩ tranh luận về thời gian gia hạn trợ cấp thất nghiệp bổ sung và ngân sách cần cấp.

Sau khi Thượng viện bác bỏ đề xuất tăng lương tối thiểu liên bang, các nhà lập pháp phải họp kín để tìm lối thoát, khiến quá trình phê duyệt dự luật cứu trợ phải tạm dừng trong nhiều giờ, Reuters đưa tin.

Thượng nghị sĩ John Thune - nhân vật quyền lực thứ hai của Đảng Cộng hòa Thượng viện, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn bị đình trệ".

Trợ cấp thất nghiệp là trọng tâm thảo luận trong ngày 5/3, mặc dù đây chỉ là một trong nhiều điểm vướng mắc của dự luật cứu trợ 1.900 tỷ USD. Thượng viện còn phải bỏ phiếu cho nhiều điểm sửa đổi và tranh luận có thể kéo dài đến cuối tuần.

Dự luật hiện tại kêu gọi cấp cho mỗi người lao động đủ điều kiện 400 USD trợ cấp thất nghiệp liên bang mỗi tuần cho đến ngày 29/8. Ngoài ra, người lao động còn nhận được trợ cấp thất nghiệp riêng của bang nơi họ sinh sống.

Theo một trợ lý Quốc hội của Đảng Dân chủ, các thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa tự do và trung dung đã nhượng bộ hạ mức trợ cấp thất nghiệp liên bang xuống 300 USD/tuần nhưng phải kéo dài thời hạn đến ngày 6/9.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rob Portman (Đảng Cộng hòa) đang thúc đẩy một kế hoạch khác, người lao động chỉ nhận được 300 USD trợ cấp thất nghiệp liên bang mỗi tuần đến ngày 18/7. Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) và Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Quốc gia Mỹ ủng hộ đề xuất của ông Portman.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho biết Thượng viện bị đình trệ là nhằm "đập nát cánh tay chính trị của ai đó". Ông cho rằng lời hứa hàn gắn lưỡng đảng của ông Biden đang trở nên rỗng tuếch.

"Tổng thống Biden, liệu đây có phải cách kinh doanh mới không?", Thượng nghị sĩ Graham nói với các phóng viên.

Ông Dick Durbin - nhà lập pháp quyền lực thứ hai của Đảng Dân chủ Thượng viện, cho biết họ đang nỗ lực "tìm điểm chung" giữa đề xuất của hai đảng.

Gói cứu trợ đi thụt lùi, ông Biden cảnh báo 'không thể tiến một bước, lùi hai bước' - Ảnh 1.

Tổng thống Biden họp cùng cấp dưới tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters).

Cũng trong ngày 5/3, Bộ Lao động Mỹ cho biết thị trường việc làm tháng 2 tiếp nhận thêm 379.000 việc làm mới, cao hơn nhiều so với ước tính của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 dù vẫn ở mức cao 6,2% nhưng cũng đã giảm so với con số 6,3% của tháng 1.

Tổng thống Biden nói báo cáo việc làm mới cho thấy thị trường lao động tăng trưởng quá chậm và kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 để thúc đẩy nền kinh tế.

Trước các cố vấn hàng đầu bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen, ông Biden nhấn mạnh: "Nếu không có gói giải cứu, số liệu việc làm sẽ tăng rất chậm. Chúng ta không thể tiến một bước, lùi hai bước được".

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang ra sức gây khó dễ cho dự luật 1.900 tỷ USD của ông Biden, Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell gọi gói giải cứu là "một đề xuất quá gấp rút và kém chọn lọc".

"Đất nước của chúng ta đã sẵn sàng phục hồi thần tốc. Chúng ta đang trên đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế này mà không cần có thêm kích thích mới", ông McConnell lập luận.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki đã đưa ra luận điểm bảo vệ đề xuất cứu trợ nghìn tỷ USD trên. Bà lưu ý rằng với số liệu tháng 2 của Bộ Lao động, thị trường việc làm Mỹ khó có thể trở về mức trước đại dịch trong hai năm, vì 9,5 triệu người vẫn đang chịu cảnh thất nghiệp.

Dự luật cứu trợ 1.900 tỷ USD bao gồm ngân sách mua vật tư y tế và triển khai vắc xin, trợ cấp thất nghiệp bổ sung và khoản viện trợ khẩn cấp mới cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, chính quyền bang và địa phương. Theo Reuters, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đông đảo công chúng ủng hộ dự luật này.

Khả Nhân

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.