Đại diện Sao Ta nhìn nhận thị trường tôm 2024 vẫn còn khó khăn nên lên kế hoạch thận trọng, chiến lược chung là giảm tỷ trọng thị trường Mỹ và tăng bán hàng vào Nhật Bản, cũng như tìm kiếm cơ hội vào Trung Quốc.
Sao Ta cho biết, tính đến cuối tháng 10, khu nuôi cũ của công ty đang thu hoạch khoảng 80%. Khu nuôi mới đã thu hoạch xong trước đó, dự kiến sẽ thả nuôi lại trong tháng 11.
Sao Ta cho biết trại tôm của công ty đang trong quá trình thu hoạch và đã thu gần 2.000 tấn. Công ty dự kiến quá trình thu hoạch sẽ kéo dài đến hết tháng 11.
VDSC cho rằng, quý II là thời điểm doanh thu xuất khẩu tôm của Sao Ta chạm đáy do sức cầu yếu. Song, sự phục hồi sẽ diễn ra vào nửa cuối năm khi nhu cầu thực phẩm cho mùa lễ hội gia tăng.
Doanh số tiêu thụ tháng 11 của Sao Ta đạt gần 14 triệu USD, thấp hơn tháng trước 5,5 triệu USD dưới áp lực lạm phát và cạnh tranh tôm giá rẻ từ một số nước.
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...