Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN-Index sẽ tranh chấp mạnh trước cản 1.420 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo, nhưng vẫn có thể kỳ vọng vùng mục tiêu 1.440 – 1.460 điểm trong thời gian tới.
Theo góc nhìn chuyên gia, VN-Index rơi nhanh thì sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và chỉ số có thể hồi phục được khoảng 1/3 - 1/2 quãng đường mà nó lao dốc. Còn việc tăng tiếp được hay không thì có lẽ phải chờ đợi tiếp xem xu thế của dòng tiền sẽ như thế nào trong thời gian tới.
Ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết động thái gần đây của cơ quan quản lý không nhằm thay đổi chính sách mà để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển theo đúng lộ trình đề ra.
Lực cầu ngoại tham gia tích cực vào thị trường trong phiên hồi phục, mua ròng hơn 1.043 tỷ đồng tương đương 37,3 triệu đơn vị cổ phiếu tại HOSE. Quy mô mua gom tăng mạnh gấp 4,6 lần so với phiên trước đó, với tâm điểm thu hút dòng tiền tập trung ở nhóm hoá chất, dịch vụ tài chính.
VinaCapital tiếp tục cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức giá rất hợp lý cho đầu tư dài hạn với mức P/E năm 2022 là 11,5 lần, thấp hơn hẳn so với mức trung bình 5 năm gần nhất (14,5 lần).
Sắc xanh hiện diện tại tất cả các ngành, trong đó cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà phục hồi trong phiên giao dịch hôm nay (26/4) với tỷ lệ đóng góp gần 0,6% cho VN-Index.
VN-Index đã lấy lại được sắc xanh nhờ lực kéo mạnh cuối phiên của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu bất động sản, ngân hàng. Trong rổ VN30 có duy nhất VRE tăng kịch trần sau phiên giảm sàn trước đó.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong việc không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế trên thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
JPMorgan cho rằng đà bán tháo ồ ạt trong tháng 4 đã tạo nên các cơ hội mua vào hấp dẫn, đặc biệt là ở một số cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lớn trong ngành ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, và công nghệ thông tin.
Theo Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu là kênh có sự chia sẻ rủi ro giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, chứ không thể có an toàn tuyệt đối.
Trong phiên VN-Index bốc hơi hơn 68 điểm, giao dịch của NĐT cá nhân vẫn nhuốm màu ảm đạm, tuy nhiên quy mô rút vốn giảm mạnh khi họ chỉ còn bán ròng 170 tỷ đồng. Thậm chí nếu tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng trở lại với giá trị vào ròng đạt 155 tỷ đồng.
Công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu PHH, HAH, NNG, C4G, G36, POT, MAC, AFX, GKM, DVG, TVB, TEG, TDP.
Nhóm ngân hàng khiến VN-Index giảm tới 1,5% trong phiên giao dịch hôm nay (25/4) khi toàn ngành bao phủ bởi sắc đỏ, hàng loạt bluechip thi nhau nằm sàn hoặc giảm sâu.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, dòng tiền bắt giá thấp sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trong phiên giao dịch tiếp theo và giúp kiềm hãm đà giảm hiện tại của VN30-Index.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.