Trong phiên VN-Index tiếp tục đánh mất mốc 1.500 điểm, NĐT cá nhân chuyển hướng mua ròng 402,7 tỷ đồng, với tâm điểm xuống tiền là nhóm ngân hàng, chứng khoán.
Phiên hôm (13/1) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DS3, DL1, BVG, PNG, DT4, PDR, LCG, DGT, HHV, DVG, DTE, FDG, S96.
Nhiều công ty chứng khoán có động thái cắt hoặc giảm margin đối với cổ phiếu "họ FLC" và CII trước lùm xùm ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu FLC và Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất Thủ Thiêm.
Kỳ vọng giống như một lớp makeup còn kết quả kinh doanh giống như lớp tẩy trang. Nhiều NĐT đang mất hồn và thậm chí "hết hồn" khi mùa báo cáo tài chính quý IV/2021 sắp tới.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index sẽ tạm thời thăm dò tại vùng quanh 1.520 điểm trong thời gian gần tới trước khi có tín hiệu cụ thể hơn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, tuy trải qua một phiên điều chỉnh khá mạnh nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trên đường MA20, chỉ số có lẽ sẽ tích luỹ và kiểm tra quanh ngưỡng 1.500 trong những phiên tới.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam), KBC (Phát triển Đô thị Kinh Bắc) và EVE (Everpia).
Trên sàn HOSE, khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 120 tỷ đồng sau hai phiên mua ròng, tập trung chốt lời 125 tỷ đồng cổ phiếu VRE. Tại HNX và UPCoM, giao dịch có phần tích cực hơn khi khối ngoại mua ròng hơn 27 tỷ đồng.
Trái ngược với diễn biến hưng phấn trong phiên sáng, cổ phiếu ngành ngân hàng đã thu hẹp đà tăng khi áp lực chốt lời dâng cao về cuối phiên. Tuy nhiên, điểm sáng trên thị trường là khối ngoại quay trở lại giải ngân vào ngành này với BID (giá trị mua ròng 88,4 tỷ đồng), CTG (68,8 tỷ đồng),...
Thị trường chứng khoán phiên chiều diễn biến tiêu cực với áp lực chốt lời dâng cao ở hầu hết các nhóm ngành. Cổ phiếu bất động sản đổ sàn hàng loạt khiến tâm lý giao dịch càng thêm bi quan.
VinaCapital kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng khoảng 24% vào năm 2022, theo đó thúc đẩy thị trường chứng khoán đạt mốc cao hơn. Chiến lược đầu tư của quỹ vẫn tập trung vào những ngành hưởng lợi từ phục hồi kinh tế, trong đó có ngân hàng, bất động sản và bán lẻ.
Vừa bán xong 7 triệu cổ phiếu TAR, bà Lê Thị Tuyết tiếp tục đăng ký thoái toàn bộ 4,6 triệu cp. Nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn khác cũng ồ ạt bán ra khi giá cổ phiếu trên vùng đỉnh lịch sử.
Trong phiên 10/1, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận 3,7 triệu cổ phiếu YEG, đúng bằng số cổ phần mà ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và bà Trần Phương Uyên đăng ký giao dịch.
Trong phiên VN-Index hồi phục mạnh mẽ, khối ngoại vẫn là bên duy nhất xuống tiền nâng đỡ thị trường, trong khi hoạt động bán ra giữ vai trò chi phối ở khối tự doanh, tổ chức trong nước và NĐT cá nhân.
Ngày 12/1, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với vụ việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu.
Hoạt động tăng vốn ngành chứng khoán dậy sóng lên ngay từ đầu năm. Nhiều đơn vị đưa ra kế hoạch tăng vốn rầm rộ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng như HSC, VDSC, FPTS, VTG, VISE...