Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tăng và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.204 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp
Trong tuần hồi phục của thị trường (18 – 22/7), tổ chức trong mua ròng 92 tỷ đồng, tuy nhiên tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 14 tỷ đồng. Dòng tiền của các tổ chức nội xoay quanh ngành ngân hàng với SHB bị xả ròng nhiều nhất trong khi VPB, ACB, VIB là tâm điểm hút tiền.
Tại sàn HOSE, giao dịch khối ngoại tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ khi họ mua ròng 154,88 tỷ đồng, tương đương 348.200 đơn vị cổ phiếu. Trái ngược phiên trước, dòng tiền trở lại mua gom nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí.
Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều giảm trong phiên 25/7 nhưng biên độ chỉ trên dưới 2%. Một số bluechip giao dịch tiêu cực là TPB, VPB, SHB, MBB, ACB, CTG, MSB, HDB, TCB, STB và BID.
Theo chuyên gia đến từ SSI Research, nhà đầu tư khi quan tâm đến cách ngành ngách, có xu hướng phòng thủ cần lưu ý một số đặc điểm như tiềm năng, xu hướng thay đổi tiêu dùng của người dân, so sánh sản phẩm của các doanh nghiệp.
VN-Index dừng chân ở mốc 1.188,5 điểm giảm hơn 6 điểm so với phiên trước. Thị trường giao dịch ảm đạm từ sáng, đến đầu giờ chiều một số mã nhóm chứng khoán bất ngờ hồi phục, điển hỉnh như HCM, MBS, VCI tuy nhiên cũng suy yếu dần về cuối phiên.
Các nhà đầu tư đã và đang nắm giữ cổ phiếu bất động sản, có mức lỗ 60 – 70% cùng kỳ vọng có thể hồi được mức trước đó, chuyên gia đánh giá với bối cảnh hiện giờ và thanh khoản của thị trường hiện tại điều đó là cực kỳ khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Nhà đầu tư có thể phải chờ một khoảng thời gian rất dài để có thể 'về bờ' được.
Sau giai đoạn điều chỉnh sâu của thị trường, thanh khoản sụt giảm khá mạnh khi dòng tiền khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội sinh lời. Trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, thị trường chịu thêm áp lực từ lượng cung 1,7 tỷ cổ phiếu giao dịch bổ sung tuần cuối tháng 7.
Các doanh nghiệp phát hành thêm nhiều cổ phiếu nhất từ đầu năm đến nay gồm Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng Á Châu, Chứng khoán VNDirect, Đầu tư Thế Giới Di Động, …
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN30-Index cũng chưa thể vượt cản 1.240 điểm và lùi bước trong phiên cuối tuần. Dự kiến VN30-Index sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ để kiểm tra lại cung cầu với vùng hỗ trợ 1.215 – 1.220 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong những phiên tới, có lẽ thị trường sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.185 - 1.200 để tích lũy cũng như test lại đường MA20.
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC trong thời gian từ 23/6 đến 22/7 nhưng thực tế chỉ mua gần 3,4 triệu đơn vị.
Charlie Munger nói rằng nhà đầu tư nên nhìn xa hơn sự gia tăng của lạm phát hiện nay, tin tưởng cả nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo, và “không bao giờ động vào” tiền mã hóa.
Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm sáng trong bối cảnh thị trường dành nhiều sự chú ý xung quanh tình hình kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, NĐT cá nhân lại chuyển hướng bán ròng hơn 760 tỷ đồng và hoạt động rút vốn được thực hiện trong 2 ngày cuối tuần.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chuyên viên cao cấp của CTCP Chứng khoán Nhất Việt cho rằng số dư tiền gửi khách hàng ở các công ty chứng khoán ở mức 80.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đang chờ đợi cơ hội vẫn còn rất lớn. Chuyên gia đánh giá cơ hội đang khá lớn khi chỉ số đang quay về những vùng hấp dẫn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam (18 – 22/7) diễn biến tích cực theo xu hướng chung của chứng khoán thế giới. Trong tuần này bộ phận tự doanh công ty chứng khoán thu hẹp đà bán ròng cổ phiếu trên HOSE trong khi mua vào trên UPCoM.
Cái tên Sacombank đang trở thành tâm điểm của thị trường ngân hàng khi cổ phiếu liên tục tăng trần và sự xuất hiện của một gương mặt đình đám trên thị trường tại vị trí Quyền Tổng Giám đốc.