Trong tuần đầu tháng 7, quỹ ngoại quy mô tỷ USD của Dragon Capital đã đưa số tiền mặt nắm giữ lên mức cao kỷ lục. Riêng trong tuần thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu lao dốc (1 - 8/7), quỹ VEIL đã bán ròng gần 100 triệu USD.
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt đi lên trong phiên đáo hạn phái sinh 15/7, đóng góp tích cực vào chỉ số VN-Index và VN30-Index. Dù vậy, đa phần cổ phiếu vẫn chưa quay lại mức cao của một tháng trước.
Trong phiên chỉ số hồi phục, khối tự doanh và các tổ chức trong nước xả ròng gần 1.400 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh sàn HOSE, tập trung xả mạnh cổ phiếu ngân hàng cùng nhiều bluechip.
Với nhóm ngân hàng, chuyên gia SSI Research cho rằng tốc độ tăng trưởng của ngành có thể cân bằng hơn và không còn quá mạnh mẽ như thời điểm đầu năm. Đối với ngành thép, NĐT đang chốt lời để thu về một phần lợi nhuận sau giai đoạn tăng nóng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, chỉ số VN30 sẽ vẫn duy trì tín hiệu sideway trong khoảng 1.420 - 1.440 để tìm cách bứt phá lên.
Mặc thanh khoản sụt giảm, dòng tiền bắt đáy trở lại giúp VN-Index tăng 1,09% lên 1.293,92 điểm. Trong phiên chỉ số phục hồi, khối ngoại mua ròng gần 730 tỷ đồng, tập trung nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, SSI, STB, MBB, CTG.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt chỉ số với tất cả các mã ghi nhận tăng giá, trong đó SHB tăng trần lên 27.300 đồng/cp. Với đà bứt phá của SHB, HNX-Index lấy lại mốc 300 điểm trong phiên hôm nay.
Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, chuyên gia SSI Research, bất cứ khi nào cảm thấy hoang mang trước những lời khuyến nghị từ room tư vấn, nhà đầu tư có thể tự tham chiếu lại chiến lược đầu tư để đưa ra hành động đúng đắn nhất.
Tâm lý bi quan xuất hiện ngay từ đầu phiên (14/7) khiến VN-Index quay đầu giảm gần 18 điểm. Thanh khoản phục hồi nhẹ sau giao dịch bán ròng gần 580 tỷ đồng của NĐT cá nhân. Họ tập trung giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng và VHM.
Chuyển động dòng tiền tiếp tục xoay quanh ba nhóm chính là ngân hàng, thép và bán lẻ. Cổ phiếu HPG là tâm điểm giao dịch phiên vừa qua khi chịu áp lực xả hơn 90 tỷ đồng từ khối tự doanh, song lại hút vốn gần 160 tỷ đồng từ NĐT ngoại.
Thị trường chứng khoán nói chung lao dốc nhưng các giao dịch thỏa thuận cổ phiếu TCB, MWG ngày 14/7 vẫn được thực hiện ở giá xanh, thậm chí tím kịch trần.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thanh khoản tăng nhẹ cho thấy có sự tranh chấp giữa áp lực bán và dòng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, nhìn chung áp lực bán có phần nhỉnh hơn nên VN30-Index vẫn tiềm ẩn rủi ro.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VCB (Vietcombank), ACV (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) và FLC (Tập đoàn FLC).
Thị trường đã giảm 4/5 phiên vừa qua, sau nhịp bắt đáy vòng đầu tiên không thành công. Do đó, nhà đầu tư nhiều khả năng đối mặt với nguy cơ cắt lỗ khi lượng hàng T+3 về tài khoản vào phiên ngày mai.
Những cổ phiếu từng chống đỡ thị trường trong tuần trước như TCB hay MWG đều giảm sâu trong phiên 14/7. Ngược lại, cổ phiếu Tập đoàn FLC và các doanh nghiệp liên quan vẫn diễn biến khả quan sau phiên tăng trần hôm 13/7.
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.