Đúng theo dự báo của Liên hợp quốc (LHQ), ngày 15/11, dân số toàn cầu đã chính thức vượt mốc 8 tỷ người. Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại con số này là quá nhiều đối với Hành tinh Xanh.
Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID mới gia tăng, cư dân Trung Quốc đang vui buồn lẫn lộn sau khi chính phủ điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát dịch theo hướng nới lỏng hơn.
Khá nhiều chuyên gia đánh giá cao cuộc gặp trực tiếp mới đây giữa Tổng thống Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình. Tuy nhiên, một chiến lược gia đang bày tỏ nghi ngại về triển vọng thương mại song phương sau cuộc gặp.
Việc chính quyền địa phương Trung Quốc không thể chi trả các khoản nợ cho doanh nghiệp xét nghiệm đang làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững tài chính của chính sách Zero COVID.
Trong trường hợp điều tra chỉ ra rằng vụ nổ gây ra cái chết của 2 người tại biên giới Ba Lan là do Nga, Điều 5 trong Hiến chương NATO có thể kéo liên minh quân sự này vào xung đột với Moscow.
Ông Trump đã úp mở về khả năng tranh cử tổng thống Mỹ lần nữa trong suốt nhiều tháng. Đến tối ngày 15/11, ông tuyên bố: "Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu từ bây giờ".
Những dấu hiệu cho thấy lạm phát đi xuống và nền kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái đang khiến các ngân hàng trung ương (NHTW) suy xét lại về chính sách thắt chặt nhanh chóng của mình.
Tổng thống Biden cho biết chưa chắc quả tên lửa vừa tấn công một ngôi làng ở Ba Lan được bắn từ Nga. Bình luận này có thể hạn chế nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO.
Một số cổ đông Tesla thấy tức giận vì CEO Elon Musk không tập trung cho công ty mà dành nhiều thời gian cho mạng xã hội Twitter. Một nhà phân tích từng rất lạc quan về Tesla chỉ trích rằng Elon Musk đã tự đè bẹp cổ phiếu hãng xe điện này.
Một vụ nổ gần biên giới Ba Lan đã khiến hai người chết. Ba Lan và Ukraine đã cáo buộc tên lửa do nga sản xuất Nga gây ra vụ nổ trên. Phía NATO đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, trong khi Nga phủ nhận sự liên quan.
Ngay sau đại hội đảng lần thứ 20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện ba động thái lớn để vực dậy nền kinh tế, gồm các gói giải pháp để nới lỏng Zero COVID và hỗ trợ thị trường bất động sản, cùng với cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden.
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến khả quan trong phiên 15/11 sau khi Cục Thống kê Lao động cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng chậm hơn dự báo. Tuần trước, số liệu giá tiêu dùng (CPI) được công bố cũng tích cực hơn kỳ vọng.
Ngày 15/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã được Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres thông báo rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cam kết dỡ bỏ những rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga ra thị trường thế giới.
Ngày 15/11, Ngân hàng Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sỹ, cho biết đã đạt thỏa thuận bán một lượng lớn sản phẩm tài chính được chứng khoán hóa (có thể giao dịch được) cho công ty đầu tư Apollo Global Management của Mỹ.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lệnh cấm sắp tới của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển của Nga cùng với trần giá mà Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) áp đặt lên các sản phẩm này sẽ khiến thị trường dầu mỏ khó đoán định chưa từng có, trong khi giá đã ở mức cao và những thách thức kinh tế sâu sắc.
Những tín hiệu chính sách của Bắc Kinh về việc nới lỏng Zero COVID và hỗ trợ ngành bất động sản đã khiến thị trường Trung Quốc phản ứng tích cực. Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng những chính sách trên cần nhiều thời gian để tạo ra tác động thực sự tới nền kinh tế.
Tính tổng cộng trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã chi 66 tỷ USD để mua cổ phiếu và riêng trong quý III là 9 tỷ USD.