|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500, Nasdaq nhích nhẹ khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất

07:01 | 15/06/2023
Chia sẻ
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã tăng nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố đạt tiến bộ trong nỗ lực chống lạm phát, tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất và có khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt vào cuối năm.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 14/6, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 0,68%, tương đương 233 điểm và đóng cửa với 33.979 điểm.

Chỉ số S&P 500 nhích nhẹ 0,08%, chốt phiên với 4.373 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi lên 0,39%, đạt 13.626 điểm nhờ sự tăng trưởng của Nvidia và AMD. 

Dow Jones đã kết thúc chuỗi tăng điểm 6 ngày liên tiếp. 

Nasdaq và S&P 500 một lần nữa chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. S&P 500 đã tăng hơn 13% trong năm nay và hơn 25% so với mức thấp nhất trong thị trường giá xuống khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm ngừng tăng lãi suất.

Trong những ngày gần đây, S&P 500 và Nasdaq Composite liên tục lập kỷ lục mới.

Đúng như kỳ vọng của thị trường, Fed đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5%-5,25% vào chiều ngày 14/6, chấm dứt chuỗi thắt chặt 10 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái.

Bất chấp việc Fed tạm ngừng, phản ứng ban đầu từ thị trường là tiêu cực khi các nhà đầu tư tập trung vào các dự báo của Fed về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm. 

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 6.

Ông Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda nhận định: “Tuyên bố và dự đoán quá diều hâu, tôi chắc rằng Phố Wall đang nghĩ [Fed] nên tăng lãi suất ngay hôm nay thì hơn”.

“Fed sẽ khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm tới nếu làm theo” dự báo đã đặt ra, ông nói.

Tuy nhiên, tình trạng bán tháo đã ổn định phần nào khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng Fed vẫn chưa ra quyết định về cuộc họp tháng 7. Ông cũng cho biết ngân hàng trung ương này đang đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát. 

“Tôi gần như muốn nói rằng các điều kiện mà chúng ta cần thấy để giảm lạm phát đang được hình thành”, Chủ tịch Powell cho biết. Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 25-26/7. 

Lạm phát tính theo CPI của Mỹ đã xuống 4% vào tháng 5.

Vào ngày 14/6, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ lạm phát tính theo chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giảm 0,3% trong tháng 5 so với tháng liền trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với dự kiến. 

Trước đó, vào ngày 13/6, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm, củng cố hy vọng của các nhà đầu tư rằng Fed đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát. 

Ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng thị trường tại Ameriprise Financial, nhận định: “Fed vẫn đang đi đúng theo hướng mà thị trường suy nghĩ về chính sách, điều này đã giúp cuộc họp báo của ông Powell diễn ra suôn sẻ hơn. Fed đang chừa lại cơ hội để tăng lãi suất nếu cần thiết”. 

 

Minh Quang