Lạm phát tháng 3 của Nga leo lên 16,7%, gấp nhiều lần mục tiêu 4%. Tuy nhiên, thay vì tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá thì ngân hàng trung ương Nga phải hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết Moscow đang chuẩn bị các hành động pháp lý để sử dụng khoản dự trữ trị giá 600 tỷ USD bị Phương Tây đóng băng kể từ sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Khối lượng giao dịch và giá trái phiếu bất động sản Trung Quốc đã khởi sắc trở lại khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Đây có thể là tín hiệu cho thấy lĩnh vực này đã phục hồi phần nào sau giai đoạn căng thẳng cực độ hồi năm ngoái.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) triển khai 23 biện pháp nhằm mục đích tăng cho vay và hỗ trợ những ngành chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID và phong tỏa gần đây.
Đáp lại lời yêu cầu của Tổng thống Zelensky, Mỹ đang xem xét việc đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố mặc dù theo các chuyên gia, động thái này sẽ không mang lại nhiều sự khác biệt.
Nga có nhiều lý do để chuyển tập trung quân sự sang miền đông Ukraine khi mà khu vực này là mục tiêu chiến lược, chính trị cũng như kinh tế dành cho Điện Kremlin.
Ngân hàng trung ương Nga vừa lệnh cho các công ty có chứng chỉ lưu ký giao dịch trên sàn chứng khoán nước ngoài phải hủy bỏ chúng trước ngày 5/5. Nhà đầu tư quốc tế sẽ nhận lại cổ phiếu phổ thông được đặt trong tài khoản của người không cư trú ở Nga.
Một cơ quan theo dõi doanh nghiệp đã cáo buộc những nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ lợi dụng lạm phát như một cái cớ để tăng giá và thu hàng chục tỷ USD lợi nhuận mặc cho khó khăn của người dân.
Nhà sáng lập của một ngân hàng số bị trừng phạt đã chỉ trích cuộc chiến “điên rồ” của Tổng thống Putin tại Ukraine. Ông kêu gọi phương Tây cho nhà lãnh đạo Nga “một lối thoát để giữ thể diện và ngăn chặn cuộc thảm sát này”.
Trước khi chính phủ tuyên bố vỡ nợ vào đầu tháng 4 năm nay, người dân Sri Lanka từng có thời gian mạnh tay đầu cơ biệt thự và bất động sản hạng sang để bán lại cho du khách nước ngoài.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/4 hồi phục mạnh sau hai phiên giảm liên tiếp. Nhà đầu tư đón nhận kết quả kinh doanh của hàng chục doanh nghiệp và theo dõi diễn biến lãi suất.
Tác động nặng nề của cuộc xung đột tại Ukraine (U-crai-na) đang lan rộng trên khắp thế giới, khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức 3,6% trong năm 2022 và trong năm 2023. Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 19/4.
Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản mới đây đã gia tăng cảnh báo về tình trạng đồng yen mất giá mạnh với Bộ trưởng Tài chính, nói rằng việc đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm so với đồng USD sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế khi điều này làm đẩy chi phí sinh hoạt lên cao vào thời điểm tăng trưởng tiền lương vẫn còn chậm.
Mỹ và các đồng minh đã phô bày sức mạnh tài chính đáng nể với cách lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Việc này có thể khiến Bắc Kinh lo ngại và đẩy nhanh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào USD và hệ thống tài chính phương Tây.
Lô hàng viện trợ mới nhất bao gồm lựu pháo, trực thăng và xe bọc thép của Mỹ đã và đang được chuyển tới Ukraine. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự, Mỹ cần phải đưa vũ khí và nhu yếu phẩm tới tiền tuyến, cụ thể là bằng cầu không vận.
Sau khi chiếc AN-225 duy nhất bị phá hủy tại sân bay, các đánh giá thiệt hại ban đầu cho thấy khả năng sửa chữa hoặc chế tạo lại một máy bay mới là khá mong manh do trở ngại kỹ thuật và tài chính.
Số khách hàng Trung Quốc tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ nhập cư đang tăng mạnh trong bối cảnh các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt khiến người dân khó tiếp cận thực phẩm, y tế và thuốc men.
Mắc kẹt trong đợt phong tỏa dường như không có hồi kết, người dân Thượng Hải đang mang đầy sự căng thẳng, nhân viên y tế tuyệt vọng khi phải làm việc quá sức và lãnh đạo có thể mất cơ hội thăng tiến khi Đại hội Đảng đang đến gần.
Nga và Ukraine đưa ra con số thương vong khác hẳn nhau, với mức độ sai lệch lên tới hàng chục nghìn binh sĩ. Khó khăn trong việc xác định thiệt hại và chủ động làm sai lệnh thông tin là những lý do khiến công chúng không biết đâu là số đúng.
Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, năm nay Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% thì NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% và nếu tăng trưởng GDP đạt 10% thì tín dụng có thể sẽ tăng 18 - 20%.