|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ có thêm 187.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn ước tính của các chuyên gia

20:06 | 04/08/2023
Chia sẻ
Các đợt tăng lãi suất của Fed có vẻ đang phát huy tác dụng, bằng chứng là thị trường lao động đã tiếp tục chững lại trong tháng 7.

 

Thông tin tuyển dụng tại một nhà hàng ở thành phố Miami, bang Florida. (Ảnh: Getty Images).

Báo cáo mới công bố của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, trong tháng 7, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra 187.000 việc làm mới, thấp hơn một chút so với ước tính của các nhà kinh tế Dow Jones là 200.000.

Cũng theo báo cáo, số liệu việc làm của tháng 6 đã được điều chỉnh giảm còn 185.000. Do đó, dù số liệu của tháng 7 thấp hơn kỳ vọng, việc làm nhìn chung vẫn tăng một cách khiêm tốn so với tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 đạt 3,5%, chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất kể từ cuối năm 1969. Trước đó, các nhà kinh tế của Dow Jones dự đoán tỷ lệ này sẽ giữ nguyên ở mức 3,6%. 

Thu nhập trung bình mỗi giờ, một thước đo quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh giá lạm phát, đã tăng 0,4% so với tháng 6 và 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều cao hơn ước tính tương ứng là 0,3% và 4,2%.

Ngoài ra, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ nguyên ở mức 62,6%. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp tỷ lệ này neo ở mức đó.

 

Chăm sóc sức khoẻ là lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm mới nhất trong tháng 7 với con số 63.000. Các lĩnh vực có đóng góp lớn khác là hỗ trợ xã hội (24.000), tài chính (19.000) và thương mại bán buôn (18.000).

Giải trí và khách sạn, vốn là lĩnh vực dẫn đầu trong quá trình phục hồi hậu COVID, chỉ tạo thêm 17.000 việc làm - phù hợp với xu hướng chậm lại gần đây. Trong ba tháng đầu năm 2023, lĩnh vực này đã có thêm trung bình 67.000 việc làm.

Số liệu việc làm tháng 6 được điều chỉnh giảm 24.000 xuống còn 185.000, trong khi tháng 5 tụt 25.000 xuống còn 281.000.

Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng việc làm chững lại, nền kinh tế Mỹ vẫn tỏ ra khá kiên cường trước nhiều thách thức, đặc biệt là 11 đợt tăng lãi suất của Fed, theo CNBC.

Ít nhất là trong một năm qua, hầu hết các chuyên gia Phố Wall đều đã từng cảnh báo rằng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn ở mức dương khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu và lĩnh vực dịch vụ phục hồi sau những gián đoạn thời đại dịch.

Trong nửa đầu năm 2023, GDP của Mỹ tăng trung bình 2,2% (tốc độ đã chuẩn hoá theo năm) và công cụ GDPNow của Fed chi nhánh Atlanta dự đoán Mỹ sẽ tăng trưởng 3,9% trong quý III.

Song, các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, lưu ý rằng chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn chưa phát huy toàn bộ tác dụng. Các nhà kinh tế lo ngại rằng Fed có thể thắt chặt quá mức và đẩy Mỹ vào suy thoái.

Ở diễn biến khác, lạm phát đang hạ nhiệt như kỳ vọng của Fed. Dù vậy, thước đo lạm phát ưa thích của Fed cho thấy giá cả vẫn đang tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn hai lần so với mục tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ.

 

Yên Khê