|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Powell: Fed có thể tăng hoặc giữ nguyên lãi suất vào tháng 9, tuỳ thuộc vào dữ liệu

08:12 | 27/07/2023
Chia sẻ
Chia sẻ tại cuộc họp tháng 7, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định chính sách tháng 9 sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế thay vì theo lộ trình đã định sẵn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: AP).

Kết thúc cuộc họp chính sách mới nhất vào ngày 26/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhất trí tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps), đưa chi phí đi vay liên ngân hàng lên mức cao nhất kể từ năm 2001.

Thị trường tài chính phản ứng tích cực với động thái nâng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ. Kết phiên 26/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã xác lập chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 1/1987.

Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra loạt nhận định về lạm phát và định hướng chính sách tương lai. Dưới đây là một số bình luận đáng chú ý:

Chưa quyết định hướng đi chính sách cho tháng 9

Ông Powell cho biết Fed có thể tăng lãi suất một lần nữa hoặc giữ nguyên lãi suất vào tháng 9, tuỳ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, sẽ tổ chức họp trong hai ngày 19 - 20/9.

“Tôi muốn nhấn mạnh là chắc chắn có khả năng chúng tôi sẽ tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp tháng 9 nếu dữ liệu ủng hộ hướng đi đó. Và tôi cũng muốn lưu ý rằng Fed có thể giữ nguyên lãi suất. Chúng tôi sẽ đánh giá cẩn thận...”, ông bày tỏ.

“Fed sẽ cân nhắc tại từng cuộc họp, chúng tôi sẽ tự hỏi mình những câu hỏi giống nhau. Vì vậy, chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào cho các cuộc họp sắp tới, bao gồm tốc độ tăng lãi suất dự kiến...

...thay vào đó, chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu thắt chặt chính sách nếu cần thiết...nhằm đưa lạm phát quay lại mức mục tiêu 2%”, ông nói thêm.

 

Khó hạ lãi suất trong năm nay

Ông Powell chia sẻ tại cuộc họp báo rằng Fed khó có khả năng hạ lãi suất trong năm nay. “Tôi xin lưu ý rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khi thấy phù hợp và điều đó sẽ không xảy ra trong năm 2023”, ông nêu rõ.

Chủ tịch Fed cho biết quyết định hạ lãi suất sẽ là một “sự đánh giá” dựa trên mức độ “tự tin” của các quan chức về cuộc chiến chống lạm phát.

Sau đó một lúc, ông nói thêm rằng các điều kiện kinh tế hiện nay cho thấy chính sách tiền tệ có thể cần phải duy trì trạng thái hạn chế trong thời gian dài hơn.

“Dựa trên những gì chúng tôi đang thấy thì chính sách tiền tệ chưa đủ hạn chế [nền kinh tế] trong thời gian đủ lâu để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Fed sẽ duy trì chính sách hiện tại cho đến khi chúng tôi tin rằng lạm phát đang giảm một cách bền vững về mức mục tiêu 2%. Và chúng tôi sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu cần”, ông Powell cho hay.

Tìm kiếm bằng chứng lạm phát đang “giảm bền vững”

Vị chủ tịch lưu ý rằng dù tỷ lệ lạm phát đã giảm so với mức đỉnh xác lập vào năm ngoái, Fed vẫn chưa xong việc.

“Lạm phát đã hạ nhiệt phần nào kể từ giữa năm ngoái. Song, quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% vẫn còn một chặng đường dài phía trước”, ông Powell chia sẻ với báo chí.

Ông nói Fed chưa hoàn toàn tin tưởng rằng lạm phát đã bị hạ gục, dù các tin tức gần đây cho thấy đà tăng giá đã đi xuống đáng kể.

“Chúng tôi cần thấy lạm phát giảm xuống một cách bền vững...Chúng tôi nghĩ rằng Fed cần duy trì chính sách hạn chế trong một khoảng thời gian và có thể phải tăng thêm lãi suất nếu cần”, ông nói.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ chỉ ra rằng lạm phát lõi vẫn đang ở trên mức 3%.

 

Thị trường lao động vẫn còn nút thắt

Theo ông Jerome Powell, thị trường lao động Mỹ vẫn còn thắt chặt và nhu cầu lao động “về cơ bản vẫn vượt quá nguồn cung lao động hiện có”. Tuy nhiên, ông lưu ý thị trường hiện không nóng như năm ngoái.

“Có một số dấu hiệu cho thấy cung và cầu trên thị trường lao động đang dần cân bằng hơn. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã tăng lên kể từ năm ngoái, đặc biệt là những người trong độ tuổi 25 - 54.

Tăng trưởng tiền lương danh nghĩa đã có một số dấu hiệu giảm tốc và số vị trí trống đã giảm trong năm nay”, ông Powell thông tin.

 

“Tăng trưởng dưới xu hướng”

Chủ tịch Powell thừa nhận rằng trong bối cảnh Fed vẫn cam kết sẽ đưa lạm phát về mức 2%, tốc độ tăng trưởng kinh tế và sức mạnh của thị trường lao động có thể giảm sút.

 “Cuộc chiến chống lạm phát có thể buộc nền kinh tế Mỹ tăng trưởng dưới xu hướng và thị trường lao động yếu đi đôi chút”, ông nói.

Theo ông Powell, ngân hàng trung ương Mỹ ý thức được rằng chính sách của họ “đang ảnh hưởng đến nhiều cộng đồng, gia đình và doanh nghiệp trên cả nước”.

“Khôi phục sự ổn định của giá cả là điều cần thiết để tạo tiền đề [cho chúng tôi] hoàn thành mục tiêu toàn dụng việc làm và duy trì chi phí sống ở mức cân đối trong dài hạn”, ông cho biết thêm.

 

 

Khả Nhân