|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett giải thích tại sao Berkshire Hathaway chỉ công bố BCTC vào cuối tuần

14:02 | 07/08/2023
Chia sẻ
Warren Buffett muốn các nhà đầu tư có nhiều thời gian nhất để phân tích kỹ lưỡng báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway, theo tiết lộ từ "nhà hiền triết xứ Omaha".

Warren Buffett (trái), Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway, ngồi cùng Charlie Munger, Phó Chủ tịch tập đoàn. (Ảnh: AFP). 

Nếu để ý một chút, các nhà đầu tư sẽ nhận thấy rằng Berkshire Hathaway luôn công bố báo cáo tài chính hàng quý vào cuối tuần. CEO Warren Buffett có lý do để làm vậy.

Berkshire Hathaway vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý II vào sáng thứ Bảy (ngày 5/8). Tuy nhiên, nhiều công ty đại chúng khác của Mỹ lại công bố báo cáo vào các ngày trong tuần, trước khi thị trường mở cửa hay sau chuông đóng phiên giao dịch.

Tờ Barron’s đã liên hệ với Berkshire Hathaway để hỏi về chiến lược công bố thông tin nhưng chưa nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, trước đây Warren Buffett đã giải thích vì sao ông lại chọn thời điểm cụ thể là cuối tuần.

Trong thư gửi cổ đông năm 2018, Warren Buffett viết: “Đôi khi các phương tiện truyền thông sẽ nhấn mạnh những con số khiến người đọc sợ hãi một cách không cần thiết hoặc kích thích họ làm điều gì đó.

Chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt rắc rối này bằng cách tiếp tục truyền thống là công bố kết quả tài chính vào cuối ngày thứ Sáu, sau khi thị trường đóng cửa, hoặc sáng sớm thứ Bảy”.

Vị tỷ phú nói thêm: “Điều này sẽ cho phép bạn có nhiều thời gian nhất có thể để phân tích và cung cấp cho các chuyên gia đầu tư cơ hội để đưa ra những bình luận sáng suốt trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai”.

Có lẽ, vào cuối tuần vừa qua, các nhà đầu tư đã có nhiều khía cạnh để phân tích về Berkshire Hathaway. Tập đoàn của Warren Buffett cho biết trong quý II, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 10 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Lợi nhuận từ mảng bảo hiểm của Berkshire Hathaway tăng 38%, trong khi từ lãi suất và các khoản thu nhập đầu tư khác tăng gấp 6 lần.

Berkshire Hathaway chi tổng cộng 1,4 tỷ USD trong quý II để mua cổ phiếu quỹ, thấp hơn đáng kể con số 4,4 tỷ USD trong quý I. Warren Buffett khá nhạy cảm với định giá khi tiến hành mua lại cổ phiếu và có lẽ ông đã giảm tốc độ do giá cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng 10% trong quý II.

Mặt khác, khoản lãi 25,9 tỷ USD từ danh mục đầu tư đã giúp Berkshire ghi nhận lợi nhuận chung hơn 35,9 tỷ USD. Kết quả tích cực này có được là nhờ sức mạnh của Apple. Cổ phiếu “táo khuyết” hiện chiếm một nửa danh mục của Berkshire, và giá Apple đã tăng 17% từ tháng 3 đến tháng 6.

Báo cáo 10-Q của Berkshire, cũng công bố vào ngày 5/8, ám chỉ rằng tập đoàn đã bán bớt khoảng 9 triệu cổ phiếu Chevron trong quý II. Trước đó, Berkshire đã bán ra 35 triệu cổ phiếu của đại gia dầu khí này trong quý I.

Tính đến ngày 30/6, Berkshire đang nắm giữ tổng cộng 19,4 tỷ USD cổ phiếu các công ty năng lượng lớn.

Giang