|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ đôi Biden - Trump cùng cán đích, chắc chắn sẽ tái đấu với nhau

11:33 | 13/03/2024
Chia sẻ
Tổng thống Joe Biden đã trở thành ứng viên đề cử của Đảng Dân chủ. Ông Donald Trump cũng chắc suất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sau khi giành đủ phiếu đại biểu của Đảng Cộng hoà.

 

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều đã trở thành ứng viên đề cử của đảng mình. (Ảnh minh hoạ: X/JoeBiden, realDonaldTrump).

Ông Biden chắc suất

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại Georgia mới đây, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành đủ phiếu đại biểu (delegate) để trở thành ứng viên đại diện đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Theo Politico, tính đến ngày 12/3, ông Biden đã giành được đa số trong tổng 3.933 phiếu đại biểu. Ông sẽ chính thức nhận đề cử làm ứng viên tổng thống tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng 8.

“Tôi rất vinh dự khi liên minh cử tri đại diện cho Đảng Dân chủ trên khắp đất nước đã đặt niềm tin vào tôi một lần nữa....ngay thời điểm mà mối đe doạ do ông Trump gây ra lớn hơn bao giờ hết”, ông Biden tuyên bố trên đường vận động tranh cử.

“Bây giờ, cử tri có quyền lựa chọn tương lai của đất nước này”, đương kim Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm.

Với chuỗi chiến thắng trong Ngày Siêu thứ Ba (5/3), Tổng thống Biden đã đẩy Hạ nghị sĩ Dean Phillips - đối thủ chính của ông trong Đảng Dân chủ - ra khỏi cuộc đua.

Sau đó, vào ngày 7/3, ông Biden đã phát đi Thông điệp Liên bang nhằm xoa dịu những lo ngại của cử tri về tuổi tác của mình và đề ra những mục tiêu cho cuộc đối đầu lần hai với người tiền nhiệm Donald Trump.

Sau Thông điệp Liên bang, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đẩy nhanh tốc độ làm việc khi mua gói quảng cáo 6 tuần trị giá 30 triệu USD. Chiến dịch cũng thông báo sẽ thuê 350 nhân viên và mở 100 văn phòng để mở rộng quy mô tiếp cận cử tri.

Theo Politico, ông Biden sẽ lên đường đến Wisconsin và Michigan để vận động tranh cử trong tuần này, cũng như dừng chân ở North Carolina cùng “phó tướng” Kamala Harris vào cuối tháng.

Tái đấu ông Trump

Theo đưa tin từ Bloomberg, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã giành đủ phiếu đại biểu để trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hoà trong đường đua vào Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ chấn chỉnh tình trạng nhập cư bất hợp pháp, ban hành các chính sách thương mại mới và hạn chế vai trò của Mỹ trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với CNBC hồi đầu tuần này ông dự tính sẽ áp thuế quan từ 60% trở lên đối với hàng hoá Trung Quốc và 10% đối với mọi hàng hoá khác nhập khẩu vào Mỹ.

Ông Trump rời Nhà Trắng trong bối cảnh hỗn loạn. Ông bị cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và kích động cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Ông Trump còn là tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần. Kể từ khi rời nhiệm sở, ông bị buộc tội trong 4 vụ án hình sự, liên quan đến nỗ lực đảo ngược chiến thắng của ông Biden, xử lý sai cách tài liệu mật và trả tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn.

Nhìn chung, cuộc tranh cử tổng thống năm nay sẽ là màn tái đấu của hai đối thủ lâu năm Joe Biden và Donald Trump, đúng như dự đoán của truyền thông từ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, cuộc đua năm nay dự kiến sẽ là một trong các cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong vài chục năm gần đây, chưa có chiến dịch tranh cử nào có những ứng viên đã lọt vào tầm mắt công chúng lâu và có tỷ lệ ủng hộ thấp như vậy. Những trở ngại này buộc hai ông Biden và Trump phải chi hàng tỷ USD để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình.

Khả Nhân

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.