|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump có thể bị kết tội trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ

16:16 | 26/03/2024
Chia sẻ
Vụ ông Trump chi tiền bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm vào năm 2016 sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 15/4. Nếu bị kết án có tội, sự ủng hộ của cử tri dành cho ông có thể sẽ giảm mạnh.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters). 

Phán quyết trước ngày bầu cử

Hôm 25/3, một thẩm phán ở New York đã quyết định sẽ bắt đầu phiên tòa hình sự đối với cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump chi tiền bịt miệng một nữ diễn viên khiêu dâm vào ngày 15/4 tới.

Thông tin trên làm tăng nguy cơ ông Trump phải đối mặt với ít nhất một phán quyết của tòa án trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ (5/11). Các vấn đề pháp lý đang khiến chiến dịch tranh cử của ông trở nên cực kỳ phức tạp.

Trong vụ việc ở New York, ông Trump bị cáo buộc thay đổi sổ sách kinh doanh nhằm che giấu khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư của ông Trump khẳng định ông làm vậy để tránh bản thân và gia đình bị mất mặt, chứ không phải để giúp ông thắng cử.

Sau khi Thẩm phán Juan Mercan ấn định ngày 15/4, ông Trump khoe với các phóng viên: “Vụ xét xử này có thể sẽ giúp tôi nổi tiếng hơn nữa, bởi mọi người biết đó là trò lừa đảo”. Ông Trump cáo buộc Tổng thống Joe Biden đang cố hạ bệ ông bằng các cuộc điều tra, còn thẩm phán có động cơ chính trị.

Các chiến lược gia của Đảng Cộng hòa đánh giá nếu bị tuyên có tội, khả năng ông Trump giành được sự ủng hộ của cử tri tại các bang dao động sẽ giảm mạnh. Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, 25% cử tri Đảng Cộng hòa và 50% cử tri độc lập nói họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị bồi thẩm đoàn kết trọng tội.

Đội ngũ luật sư của ông Trump đã đệ trình hàng loạt kiến ​​nghị nhằm trì hoãn hoặc hủy bỏ các vụ án. Hiện tại, chỉ duy nhất cáo buộc chi tiền bịt miệng ở New York chắc chắn sẽ đưa ra xét xử trước tháng 11. Do thẩm phán đã ấn định ngày xét xử là 15/4, rất có thể toà sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng 5, tờ Reuters cho hay. 

Ông Trump còn đối mặt với hai phiên tòa hình sự khác với các cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Ông cũng bị truy tố vì che giấu tài liệu mật ở nhà riêng sau khi rời Nhà Trắng năm 2021. Ông Trump khẳng định mình vô tội đối với mọi cáo buộc.

Tính tới thời điểm hiện tại, các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump và ông Biden đang ngang bằng nhau. Nhưng các chuyên gia bầu cử cho biết điều này có thể sẽ thay đổi.

Bà Jeanette Hoffman, một nhà tư vấn của Đảng Cộng hòa, giải thích: “Cử tri Đảng Cộng hòa dường như không quan tâm đến các vấn đề pháp lý của ông Trump, nhưng quyết định của các cử tri độc lập và phi đảng phái có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình tố tụng và việc ông Trump có bị kết tội hay không”.

Chi phí pháp lý khổng lồ

Các rắc rối pháp lý đang đe dọa túi tiền của ông Trump. Chi phí phải trả cho luật sư ngày càng lớn, các án phạt mà tòa án đưa ra đối với ông cũng đã lên đến nửa tỷ USD.

Ngày 25/3 vốn là hạn chót để ông nộp tiền bảo đảm cho án phạt 454 triệu USD trong vụ gian lận thổi phồng giá trị tài sản khi vay vốn. Ông Trump đang kháng cáo nhưng theo quy định, ông vẫn phải trả tiền khi chờ đợi kết quả.

Khi các nhà chức trách sắp bắt đầu tịch thu tài sản của ông Trump, một tòa án phúc thẩm ở New York đã giảm số tiền bảo lãnh xuống còn 175 triệu USD và gia hạn cho ông thêm 10 ngày.

Ông Trump đã tạm thời tránh được cảnh phải “bán tháo” tài sản hoặc bị tịch thu tài sản. Tuy nhiên, chi phí pháp lý của vị cựu tổng thống đang ngày càng chồng chất. Số tiền ông huy động được cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 cũng thua xa ông Biden. 

Giang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).