|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cuộc đua vào Nhà Trắng tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ

06:46 | 07/11/2024
Chia sẻ
Theo truyền thông Anh, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã chi tổng cộng 3,5 tỷ USD trong cuộc bầu cử tổng thống được cho là tốn kém nhất trong lịch sử của nước này.

Bà Kamala Harris (trái) và ông Donald Trump. Ảnh: Reuters/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại London, số liệu từ Mỹ cho thấy trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, tính đến giữa tháng 10 vừa qua, bà Harris và đảng Dân chủ đã huy động được hơn 2,3 tỷ USD và chi cho các hoạt động tranh cử là 1,9 tỷ USD.

Trong khi đó, đối thủ của bà là ông Trump và đảng Cộng hòa đã thu được hơn 1,8 tỷ USD và chi 1,6 tỷ USD.

Hồ sơ tài chính chiến dịch tranh cử cho thấy, trong số 3,5 tỷ USD đã được hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chi cho cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống Mỹ, gần một nửa số tiền đã được chi cho quảng cáo và phương tiện truyền thông.

Trong đó, phần lớn số tiền, gần 1,5 tỷ USD, đã được chi tại 7 bang chiến trường. Đáng chú ý, hơn 400 triệu USD đã được chi riêng tại bang Pennsylvania, nơi có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn tổng số tiền được chi cho tất cả 43 bang không dao động.

Trong số 1,8 tỷ USD nhận được, ông Trump chi khoảng 100 triệu USD, tương đương 14% tổng chi tiêu, cho các chi phí pháp lý.

Trong khi đó, tổ chức giám sát tài chính chính trị phi đảng phái OpenSecrets đưa tin, 5,5 tỷ USD đã được chi cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, cao hơn nhiều so với những ước tính của tờ Financial Times.

Cũng theo tổ chức này, trong 20 năm qua, chi phí cho các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã tăng gần 114%, với chi phí vận động tăng vọt từ 2,57 tỷ USD vào năm 2000 lên mức 5,51 tỷ USD vào năm 2024.

Chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên tổng thống Mỹ được tài trợ từ các quỹ cá nhân và quỹ của đảng, các khoản quyên góp của cá nhân và các quỹ được huy động thông qua các ủy ban hành động chính trị.

Hữu Tiến

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.