|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trữ lượng có thể có (Possible Reserves) trong khai thác dầu khí là gì?

16:34 | 02/06/2020
Chia sẻ
Trữ lượng có thể có (tiếng Anh: Possible Reserves) là một ước tính về trữ lượng dầu hoặc khí tự nhiên có thể có sẵn để khai thác trong một khu vực sử dụng thiết bị hiện có và trong các điều kiện hiện có.
Trữ lượng có thể có (Possible Reserves) trong khai thác dầu khí là gì? - Ảnh 1.

(Hình minh họa: Vital Petroleum)

Trữ lượng có thể có

Khái niệm

Trữ lượng có thể có trong tiếng Anh là Possible Reserves.  

Trữ lượng có thể có là một ước tính về trữ lượng dầu hoặc khí tự nhiên có thể có sẵn để khai thác trong một khu vực sử dụng thiết bị hiện có và trong các điều kiện hiện có. 

Trữ lượng có thể có là một trong ba phân loại chính được công nhận bởi Hiệp hội kĩ sư dầu khí. 

Trữ lượng có thể có thuộc loại trữ lượng chưa được xác minh của khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Trữ lượng có thể đã được xác minh hoặc chưa được xác minh. Tuy nhiên, trữ lượng chưa được xác minh mang nhiều bất ổn. Việc phân loại này giúp các chuyên gia xác định giá trị thị trường hợp lí (FMV) của trữ lượng mà công ty có. FMV là giá mà một mặt hàng sẽ được bán trên thị trường mở; xác định giá trị này giúp cho việc lập kế hoạch và lập ngân sách của công ty được tốt hơn. 

Điều kiện hoạt động được kể đến khi xác định cách phân loại bất kì trữ lượng dầu nhất định nào. Chúng bao gồm giá hòa vốn đang hoạt động, qui định và phê duyệt hợp đồng. Do đó, những thay đổi trong giá cả thị trường của hàng hóa có thể có tác động lớn đến việc phân loại trữ lượng. Điều kiện qui định và hợp đồng có thể thay đổi và cũng ảnh hưởng đến trữ lượng. 

Phân loại trữ lượng 

Hiệp hội kĩ sư dầu khí công nhận ba loại trữ lượng dầu chính dựa trên khả năng một công ty thăm dò và khoan có thể khai thác tài nguyên.

Trữ lượng đã xác minh: có tối thiếu 90% khả năng có thể khai thác thương mại

- Trữ lượng khả năng: khả năng khai thác là từ 50 - 90%

- Trữ lượng có thể có: khả năng khai thác từ 10 - 50%

Trường hợp về trữ lượng có thể phục hồi, sẽ không có lợi về mặt tài chính khi phân chia như vậy, trữ lượng này được phân loại là "có thể phục hồi về mặt kĩ thuật", nhưng sẽ không thuộc loại trữ lượng đã xác minh. Khi kết hợp với nhau, trữ lượng đã xác minh, trữ lượng có thể xảy ra và trữ lượng có thể có được gọi là trữ lượng 3P. 

Loại trữ lượng có thể có dựa trên các thông tin về địa chất, có thể vượt ra ngoài các khu vực được xác định thì được coi là trữ lượng có thể xảy ra. Trữ lượng này được coi là chứa dầu khí, nhưng có thể không được coi là khả thi ở mức độ thương mại. 

Ngoài ra, một số trữ lượng nằm gần các khu vực đã xác minh sẽ được đánh giá là trữ lượng có thể có. Trong trường hợp này, các công ty sẽ sử dụng phay và thông tin địa chất cho những khu vực được đề cập. Nếu khu vực nói đến có cấu trúc thấp hơn khu vực đã xác minh, nó sẽ được phân loại là có thể có. 

(Theo Investopedia)

Ích Y