"Đẩy lùi đại dịch virus corona đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế" là bài toán quá khó cho bất kì quốc gia nào, kể cả siêu cường như Trung Quốc hay Mỹ.
Tiến sĩ Wong Ka-hing, người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong cho biết thành phố sẽ không điều chỉnh chiến lược đối phó với COVID-19. Ông nói rằng từ trước khi có tuyên bố chính thức từ WHO, các chuyên gia đã coi COVID-19 là đại dịch.
Dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về y tế và kinh tế toàn cầu. Nhưng đồng thời, dịch bệnh này cũng đem đến những cơ hội và lợi ích lâu dài liên quan tới chuỗi cung ứng, khả năng làm việc từ xa và mô hình tăng trưởng bền vững.
Chiều 11/3, ông Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, hôm nay (12/3), TAND tỉnh Phú Thọ xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
Các lệnh cấm ở Trung Quốc là biện pháp hiệu quả nhất đến nay ngăn chặn được Covid-19 lây lan, nhưng cách đó chưa chắc áp dụng được ở nước khác, theo WHO.
Chỉ trong ngày hôm qua (11/3), Việt Nam ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 38; hiện có 24.782 người đang được cách li theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại một số nước Châu Âu như Pháp, Italy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hôm 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã coi dịch COVID-19 là một đại dịch toàn cầu sau gần ba tháng lây lan, từ Trung Quốc sang các nước châu Á và hiện giờ là tới cả châu Âu và Mỹ làm tổng cộng ít nhất 121.000 người nhiễm bệnh.
Hôm 11/3, Tổng thống Donald Trump đã triệu tập các quan chức y tế Mỹ tới một cuộc họp khẩn cấp tại Nhà Trắng để bàn về việc ứng phó với dịch COVID-19, khiến các chuyên gia y tế này phải cắt ngắn phiên điều trần trước quốc hội.
Tốc độ phá rừng nhanh, tình trạng đô thị hóa và xây dựng đường sá tràn lan được cho là những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự lây lan của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu Á, trong đó có COVID-19.
Dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt đoạn và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế phải cân nhắc về sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh đó, chính quyền Bắc Kinh và Chủ tịch Tập Cận Bình đều phải dùng đến nhiều chiến lược để khôi phục niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài đối với Trung Quốc.
Các chuyên gia y tế nhận định những người có thu nhập thấp sẽ ngần ngại đi xét nghiệm và chữa trị COVID-19 nếu họ phải tự trả mọi chi phí liên quan. Giấu bệnh sẽ chỉ khiến cho dịch bệnh thêm tồi tệ hơn.
Ông Trump mong muốn hỗ trợ tài chính cho người lao động mất thu nhập khi phải nghỉ làm do tham gia cách li hoặc điều trị COVID-19, giảm thuế và hỗ trợ các ngành đối mặt với khủng hoảng.
Thủ tướng Đức yêu cầu giới chức nước này thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19, hủy mọi sự kiện không quá cấp thiết, chẳng hạn như các trận bóng đá trong khuôn khổ Bundesliga.
Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, nhiều tổ chức uy tín trên thế giới, bao gồm Moody's và OECD đều đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2020. Một số nhà phân tích cảnh báo nền kinh tế toàn cầu khó tránh khỏi một cuộc suy thoái.