|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Gọi COVID-19 là đại dịch cũng không thay đổi được gì'

13:30 | 12/03/2020
Chia sẻ
Tiến sĩ Wong Ka-hing, người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong cho biết thành phố sẽ không điều chỉnh chiến lược đối phó với COVID-19. Ông nói rằng từ trước khi có tuyên bố chính thức từ WHO, các chuyên gia đã coi COVID-19 là đại dịch.
Gọi COVID-19 là đại dịch cũng không thay đổi được gì - Ảnh 1.

Tiến sĩ Wong Ka-hing, người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong. Ảnh: Winson Wong | South China Morning Post

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), một quan chức y tế cấp cao của Hong Kong cho biết thành phố này không có ý định điều chỉnh chiến lược đối phó với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), kể sau khi WHO tuyên bố COVID-19 là "đại dịch".

Tiến sĩ Wong Ka-hing, người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong nói rằng không cần phải thực hiện bất kì thay đổi nào. Lí do là vì từ trước khi WHO đưa ra tuyên bố chính thức hôm 11/3, một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã coi COVID-19 là đại dịch.

Ông Wong kêu gọi người dân hạn chế các chuyến đi không cần thiết. Các quan chức y tế Hong Kong phát hiện rằng 1/3 số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố này bao gồm những người đã mắc bệnh từ nước ngoài và những người tiếp xúc gần với họ.

Tiến sĩ Wong phát biểu trong một chương trình radio: "Tôi không ngạc nhiên trước quyết định của WHO. Từ trước đã có rất nhiều nước và chuyên gia y tế nói rằng bùng phát COVID-19 là một đại dịch. Tuyên bố của WHO không có ảnh hưởng hoặc thay đổi cách Hong Kong đối phó với COVID-19".

Trao đổi với CNBC, Giáo sư Lawrence Gostin tại Đại học Georgetown cũng cho rằng việc COVID-19 là một đại dịch đã quá rõ ràng và tuyên bố của WHO là quá muộn màng.

Hong Kong 'nhập khẩu' nhiều ca bệnh từ nước ngoài

Theo dữ liệu của chính quyền thành phố, trong số 129 ca xác nhận nhiễm COVID-19 tại Hong Kong tính đến sáng 12/3; có đến 37 ca thuộc trường hợp "nhập khẩu bệnh", tức là đã bị nhiễm COVID-19 từ nước ngoài trước khi đến Hong Kong.

6 bệnh nhân khác thuộc diện tiếp xúc gần với những người đã nhiễm COVID-19.

Những "trường hợp nhập khẩu bệnh" trên bao gồm cả 9 thành viên một tour du lịch đến Ai Cập gần đây. Ngoài ra, một tiếp viên hãng hàng không Cathay Pacific cũng xác nhận dương tính với COVID-10 sau khi trở về từ Madrid, Tây Ban Nha cuối tuần trước.

Quan chức y tế Hong Kong đang nỗ lực tìm kiếm những người có tiếp xúc gần với những hành khách trên.

Về khả năng lây nhiễm trên máy bay, ông Wong chỉ ra rằng dù máy bay có hệ thống thông khí tốt, nhưng hành khách trên các chuyến bay đường dài vẫn sẽ phải tháo khẩu trang để ăn uống.

Hãng du lịch Sunflower Travel Service có một hướng dẫn viên bị nhiễm COVID-19 từ chuyến đi tới Ai Cập. Tổng giám đốc Johnny So của hãng cho biết một số đồng nghiệp của người này đã được cách li.

Ông So cho biết công ty gần như không tổ chức tour du lịch nước ngoài nào trong ba tuần gần đây. Hầu hết các nhân viên đều đang giải quyết thủ tục đối với những tour bị hủy.

Ông So nói thêm rằng các công ty du lịch ở Hong Kong đều dựa vào các cảnh báo và lời khuyên của chính quyền trước khi ra quyết định có nên tổ chức tour du lịch hay không.

Tuy nhiên ngành du lịch có thể sẽ tự đưa ra quyết định xem liệu có nên hủy toàn bộ các chuyến đi tới một số địa điểm nhất định hay không. Ông cũng kêu gọi chính quyền giúp đỡ nhiều hơn cho ngành du lịch.

Ông hỏi: "Chúng tôi phải xử lí sao với tiền lương của nhân viên nếu hủy tất cả mọi tour du lịch? Chúng tôi hiểu rằng các khách hàng và nhân viên của mình sẽ phải chịu rủi ro nếu tiếp tục đi du lịch, vì họ có thể nhiễm bệnh từ nước ngoài".

"Chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm điều gì đó cho xã hội. Chúng tôi có thể cầm cự được nếu phải đóng cửa trong một khoảng thời gian. Nhưng liệu chính quyền có giúp ngành du lịch không?"

Giang