|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại dịch COVID-19: Tổng thống Trump cấm toàn bộ chuyến đi từ Châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày

10:08 | 12/03/2020
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến đi từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày tới bắt đầu từ ngày 13/3 để ngăn chặn các ca nhiễm mới đổ bộ vào đất Mỹ.

New York Times sáng nay (giờ Việt Nam) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến đi từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày tới bắt đầu từ thứ Sáu tuần này giữa diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19.

Tổng thống Trump cấm toàn bộ chuyến đi từ Châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng tối 11/3 (giờ Mỹ). Ảnh: New York Times.

Lệnh hạn chế nhập cảnh này nhằm ngăn chặn các ca nhiễm mới đổ bộ vào đất Mỹ, có hiệu lực từ ngày 13/3, kéo dài trong 30 ngày tới và không áp dụng với Anh – nước đồng minh với Mỹ. Điều này có nghĩa người từ Anh vào Mỹ vẫn được nhập cảnh bình thường trong thời gian trên.

Tổng thống Trump cho biết ông đang thực hiện một hành động "mạnh mẽ nhưng cần thiết". Dù vậy, ông Trump vẫn cho rằng, đối với phần lớn người Mỹ, rủi ro là rất thấp.

"Mỗi cộng đồng đối mặt với những rủi ro khác nhau… Đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính, đây chỉ là một giai đoạn khó khăn tạm thời mà chúng ta sẽ vượt qua", ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết sẽ cung cấp gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp đối với những người Mỹ bị nhiễm bệnh hoặc bị cách li bởi dịch COVID-19.

Theo ông Trump, gói cứu trợ sẽ được cung cấp cho những người lao động bị nhiễm COVID-19, bị cách li hoặc phải chăm sóc người nhiễm bệnh dịch này. "Tôi sẽ yêu cầu quốc hội có hành động pháp lí để mở rộng gói cứu trợ này", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng khuyến cáo những người lớn tuổi nên hạn chế đi du lịch, đứng cách xa người khác ở nơi công cộng và tránh tụ tập đông người, tuân thủ những yêu cầu của chính quyền địa phương.

Khánh Hà