GDP khu vực đồng euro (Eurozone) giảm 12,1% trong quí II/2020 khi so với ba tháng đầu năm, theo dữ liệu sớm được công bố từ văn phòng thống kê khu vực. GDP quí II của Mỹ cũng lao dốc nặng nề nhất trong lịch sử.
Hoạt động kinh tế bị đình trệ nghiêm trọng do các biện pháp phong tỏa để chống dịch COVID-19, dẫn tới tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sa sút mạnh chưa từng thấy.
Theo nhận định của bà Stefanie Stallmeister, quyền Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vào ngày 30/7, dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 2,8% trong năm nay, phục hồi lại mức 6,7% vào năm 2021.
Trong 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,4%, CPI tăng 0,4% so với tháng trước. Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm 3,8% so với tháng trước nhưng lượng vốn đăng kí vào thị trường tăng cao 72%.
Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với một số lãnh đạo các tổ chức nghiệp đoàn, doanh nghiệp, Thủ tướng Boris Johnson đã cảnh báo các doanh nghiệp Anh về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thứ hai sẽ xảy ra vào mùa Thu trong bối cảnh các công ty Anh đang chuẩn bị kêu gọi các nhân viên trở lại làm việc tại công sở từ tháng Tám.
Việc giá vàng liên tục tăng sốc vượt kỉ lục cho thấy nền kinh tế thế giới vẫn đang chật vật trong cơn bão COVID-19, nhà đầu tư chưa vững tâm rót tiền vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà chỉ tìm nơi trú ẩn đợi đến khi trời quang mây tạnh.
Nếu tính từ khi Việt Nam và EU nhất trí khởi động đàm phán EVFTA vào tháng 10/2010 cho tới nay kéo dài gần tròn 10 năm và hiệp định chuẩn bị đi vào thực tế.
Chuyên gia kinh tế Stephen Bartholomeusz cho rằng thời kì hậu COVID-19, các chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi nợ ngày một nhiều trong khi thu nhập sụt giảm.
Tính đến 7h sáng nay, thế giới có hơn 16 triệu ca mắc COVID-19. Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Hàn Quốc tăng cao, Ấn Độ trải qua thời kì có số ca nhiễm mới cao kỉ lục, trong khi Việt Nam có một ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng.
Theo kết quả cuộc khảo sát ý kiến của 42 nhà phân tích do hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) công bố ngày 24/7, kinh tế Trung Quốc dự kiến phục hồi dần trong phần còn lại của năm 2020, nhờ các biện pháp kích thích kinh tế nhằm giảm thiểu những thiệt hại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngành dịch vụ thị trường về bán buôn và bán lẻ là một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay của TP HCM, bên cạnh hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo và tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân gia tăng dịp hè, đường sắt tiếp tục tăng các đội tàu khách Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn vào cuối tháng 7.
Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của COVID-19 lên kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn là một số ít các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng dương trong quí II/2020.
Khi Mỹ hắt hơi, thế giới cũng bị cảm lạnh. Vậy điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế thế giới khi nước Mỹ còn đang gánh chịu thiệt hại khủng khiếp do đại dịch COVID-19 gây ra?
Nhà kinh tế Wellian Wiranto tại ngân hàng OCBC dự đoán các nước Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc, vì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của khu vực.
Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá dầu thô giảm sâu, dự kiến bình quân cả năm đạt 40 USD/thùng, thấp hơn so với dự toán được giao 20 USD/thùng. Do vậy tỉnh Quảng Ngãi hụt thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 2.367 tỉ đồng.