Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước hết cần phải xác định nguyên nhân tử vong, giải mã gen xác định chủng vi rút, từ đó xác định nguồn lây, truy vết được F0 để tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch.
Bản tin 18h ngày 16/2 (mùng 5 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cho biết có 40 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương đã có 38 ca, Quảng Ninh có 1 ca và Hà Nội có 1 ca.
Sáng 16/2, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội ra quân đề nghị các hộ kinh doanh đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, càphê... để phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng mùng 5 tết, Hà Nội ghi nhận thêm một ca COVID-19 đang thuộc diện cách ly tập trung hai tuần nay, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố lên 36.
Chiều 15/2, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu, do tại đây xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây.
Bộ GTVT đã có tờ trình đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét, thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).
Tỉnh Đồng Nai làm dự án xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, TP Biên Hòa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 310 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Từ ngày 30/1 đến nay, TP HCM đã lấy gần 40.000 mẫu để xét nghiệm COVID-19. Từ ngày 10/2 đến nay, thành phố không ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm.
Tình hình dịch COVID-19 hôm nay 16/2 có những tin đáng chú ý như Hàn Quốc bắt đầu phân phối thuốc điều trị, Israel tuyên bố vắc xin Pfizer hiệu quả 94%, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong gần 4 tháng.
Từ hôm nay (16/2), người dân đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc tự cách ly 14 ngày mới được đi lại, làm việc tại tỉnh.
Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) ngày 15/2 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Đông Nam Á này giảm 6,1% trong năm 2020 do tác động lan rộng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Thái Lan trong hơn 20 năm qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.