|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kinh tế Thái Lan dự báo sẽ bắt đầu khởi sắc từ quý IV/2021

22:33 | 17/03/2021
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh tế của đất nước nhờ việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Thái Lan, dự đoán nền kinh tế sẽ bắt đầu khởi sắc trong quý IV năm nay.
Kinh tế Thái Lan dự báo sẽ bắt đầu khởi sắc từ quý IV/2021 - Ảnh 1.

Hình minh họa. (Nguồn: Chiang Rai Times).

Phát biểu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca hôm 16/3, Bộ trưởng Arkhom nói ông tin rằng việc tiêm chủng sẽ củng cố niềm tin của người dân, khiến họ đi du lịch nhiều hơn trong nước.

Bộ Tài chính hiện đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế và kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện mặc dù còn thiếu các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Theo ông Arkhom, điều quan trọng hơn là khu vực xuất khẩu phải tăng trưởng, tận dụng lợi thế của nền kinh tế đang phục hồi để tăng lượng hàng xuất khẩu lên mức nhiều nhất có thể nhằm giúp bù đắp cho thu nhập từ du lịch, vốn vẫn còn yếu.

Ông Arkhom nhận định nếu Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) đồng ý nới lỏng các hạn chế đi lại, thì điều đó được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế trong quý IV/2021. Ngoài ra, gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ mang lại lợi ích cho xuất khẩu của Thái Lan.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan đã giảm 6,1% trong năm 2020 do tác động lan rộng của đại dịch COVID-19. Đây là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Thái Lan trong hơn 20 năm qua, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này sẽ tăng trưởng 2,5-3,5% trong năm nay.

Bộ Tài chính chính thức dự báo tăng trưởng GPD 2,8% trong năm nay, trong khi dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là 2,6%. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đang hy vọng tăng trưởng GPD của năm 2021 sẽ đạt 4% nhờ nhu cầu trong nước, sự hồi phục xuất khẩu và sự gia tăng đầu tư công.

Năm 2020, số du khách nước ngoài tới Thái Lan đã giảm 83% so với mức gần 40 triệu lượt vào năm 2019. Cơ quan kế hoạch nhà nước dự đoán sẽ có 3,2 triệu lượt du khách nước ngoài tới quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. 

Thái Lan đang có kế hoạch giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với người nước ngoài đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 từ tháng tới.

Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.188 tỷ baht (38,8 tỷ USD) cho lĩnh vực du lịch trong năm 2021 với chiến lược tập trung chủ yếu vào du lịch nội địa.

Ngọc Quang