|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thái Lan xúc tiến mô hình 'hộp cát' để miễn cách ly cho du khách nước ngoài

07:28 | 12/03/2021
Chia sẻ
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang thảo luận về việc mở cửa trở lại ba tỉnh giáp biển Andaman là Phuket, Phang-nga và Krabi cho khách du lịch nước ngoài đến mà không phải cách ly theo một dự án được thực hiện trước khi quốc gia Đông Nam Á này mở cửa toàn bộ vào tháng 10/2021.
Thái Lan xúc tiến mô hình 'hộp cát' để miễn cách ly cho du khách nước ngoài - Ảnh 1.

Người dân Thái Lan giãn cách khi đi mua sắm. (Ảnh: Nikkei Asia).

Truyền thông sở tại ngày 11/3 dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn tiết lộ rằng nhóm của ông đã thảo luận về mô hình “hộp cát” để thử nghiệm khả năng nói trên với các tỉnh trưởng và các doanh nghiệp du lịch ở ba tỉnh phía Nam Thái Lan đó.

Thái Lan và các nước khác đang đàm phán về khả năng hình thành bong bóng du lịch “giữa các thành phố” hoặc “giữa các đảo” để những khách du lịch đã tiêm vaccine có thể đến thăm các thành phố hoặc đảo được chỉ định của Thái Lan mà không cần cách ly.

Quy trình này sẽ được trình lên Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) để xem xét vào ngày 19/3. Nếu được thông qua, mô hình “hộp cát” sẽ được thực hiện ở ba tỉnh miền Nam nói trên trước tiên vì ba tỉnh này chiếm khoảng 1/5 tổng thu nhập từ du lịch của Thái Lan trong năm 2019, tương đương 600 tỷ baht (19,6 tỷ USD) trong tổng số 3.000 tỷ baht.

Dự kiến, các mô hình “hộp cát” có thể được bắt đầu với điều kiện 70% người dân trong mỗi khu vực đã được tiêm chủng. Bộ Du lịch và Thể thao đã thảo luận vấn đề này với Bộ Y tế, yêu cầu người dân ở ba tỉnh đó phải được tiêm phòng. Khoảng 3 triệu liều vaccine sẽ cần thiết cho mục đích này.

Theo ông Phiphat, Bộ Du lịch và Thể thao hy vọng việc người nước ngoài đến Thái Lan mà không phải cách ly có thể được thực hiện bắt đầu từ Phuket vào tháng Bảy, với điều kiện ít nhất 70% dân số của hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này được tiêm chủng, tức là cần 900.000 liều vaccine cho cho 450.000 người.

Ngọc Quang