|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thái Lan dự kiến đón hai triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay

08:56 | 10/03/2021
Chia sẻ
Từ tháng 10, Thái Lan có thể sẽ nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch đối với những du khách đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K- Research) cho biết việc tiêm chủng sẽ có tác động sâu sắc đến chiến lược phục hồi và mở cửa trở lại ngành du lịch của Thái Lan trong năm 2021. Dự kiến nước này sẽ đón hai triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay.

"Con đường phục hồi kinh tế của Thái Lan chủ yếu sẽ phụ thuộc vào ngành du lịch khi đất nước này mở cửa đón khách du lịch nước ngoài trở lại. Vắc xin phòng COVID-19 và chính sách mở cửa trở lại của mỗi quốc gia sẽ có tác động đáng kể đến sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan vào năm 2021.", bà Kevalin Wangpichayasuk, trợ lý giám đốc điều hành của K-Research cho biết.

Thái Lan dự kiến đón hai triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay - Ảnh 1.

Thái Lan dự kiến đón hai triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2021. (Ảnh: Arnun Chonmahatrakool).

Bà Kevalin cũng cho biết sự phát triển của việc tiêm chủng ở các quốc gia và tiến độ tiêm chủng ở Thái Lan là những yếu tố chính quyết định đến triển vọng phục hồi du lịch. "Các yếu tố quan trọng khác là liệu thời gian cách ly của Thái Lan có giảm xuống hay không, sự rõ ràng của chính sách hộ chiếu vắc xin và liệu các quốc gia có cho phép công dân của họ đến Thái Lan du lịch hay không.".

Dự báo được đưa ra dựa trên tiến độ tiêm chủng ở 10 quốc gia, là những đất nước có người dân du lịch đến Thái Lan như Trung Quốc, các nước châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Nhưng con số hai triệu lượt khách du lịch nước ngoài vẫn là thấp, các doanh nghiệp du lịch địa phương vẫn phải phụ thuộc doanh thu vào khách du lịch địa phương, bà Kevalin cho hay.

Theo Apisamai Srirangson, trợ lý phát ngôn viên của Trung tâm Xử lý tình hình dịch bệnh COVID-19 (CCSA), bắt đầu từ tháng 10, các yêu cầu kiểm dịch có thể được nới lỏng đối với những du khách đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước khi đến Thái Lan.

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi hội đồng CCSA tại cuộc họp vào thứ Hai tới, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Hiện tất cả những người nhập cảnh đến Thái Lan phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Lượng khách du lịch nước ngoài của Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt vào năm 2020, giảm 83,2% so với cùng kỳ năm 2019 và khác xa so với năm 2018 là gần 40 triệu lượt.

Lượng khách du lịch nước ngoài trong tháng một năm nay đạt 7.694 lượt, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm ngoái do Thái Lan vẫn áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với khách du lịch quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Nattaporn Triratanasirikul, trợ lý giám đốc điều hành của K-Research, cho biết tăng trưởng GDP của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 2,6% trong năm nay, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi của xuất khẩu, các biện pháp kích thích kinh tế của nhà nước và cách các biện pháp ngăn chặn virus của chính phủ được nới lỏng như thế nào.

Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng có thể giảm xuống dưới 2,6% do lượng khách du lịch nước ngoài có thể giảm xuống dưới con số hai triệu dự kiến, bà Nattaporn cho biết.

Như Ngọc

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...