|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

21 bang Mỹ đồng loạt khởi kiện ông Biden

10:34 | 18/03/2021
Chia sẻ
Hôm 17/3, liên minh giữa 21 bang có các tổng chưởng lý là thành viên Đảng Cộng hòa đã kiện Tổng thống Joe Biden vì quyết định thu hồi giấy phép quan trọng đối với đường ống dẫn dầu Keystone XL.
21 bang Mỹ đồng loạt khởi kiện ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty Images).

Vụ kiện ông Biden được khởi xướng bởi hai bang Texas và Montana xoay quanh dự án đường ống dẫn dầu giữa Mỹ và Canada. Đơn kiện lập luận rằng việc thu hồi giấy phép của đường ống dẫn dầu xuyên biên giới là "quy định thương mại giữa các bang và quốc tế" thuộc thẩm quyền của Quốc hội và ông Biden đã lạm quyền.

Các tổng chưởng lý cũng cho rằng quyết định của ông Biden là độc đoán và thất thường.

Một số bang tham gia vụ kiện có thống đốc thuộc Đảng Dân chủ, bao gồm Kentucky và Kansas nhưng tất cả đều có tổng chưởng lý theo Đảng Cộng hòa.

Đơn kiện khẳng định: "Hành động của các bị đơn trong Nội các có khả năng tước đoạt hàng triệu USD khỏi nguồn thu của các bang và chính quyền địa phương. Nhưng các bị đơn không đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động và thậm chí là không cung cấp bất kỳ lý do nào".  

Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Biden đã thu hồi giấy phép của đường ống dẫn dầu Keystone XL – dự án giữa Mỹ và Canada. Các thành viên Đảng Cộng hòa bất bình với động thái này còn những nhà bảo vệ môi trường lại cổ vũ ông, tờ The Hill cho biết.

Trong một tuyên bố về vụ kiện, Tổng chưởng lý Austin Knudsen của bang Montana gọi việc hủy bỏ giấy phép của ông Biden là "hành động ra vẻ tốt đẹp trước những nhà tài trợ giàu có của ông ta".

"Quyền điều chỉnh thương mại với nước ngoài và giữa các tiểu bang thuộc về Quốc hội chứ không phải Tổng thống. Đây là một ví dụ khác về việc Joe Biden vượt quá vai trò hiến pháp của mình và gây tổn hại cho người dân Montana".

Trong lệnh hành pháp thu hồi giấy phép, ông Biden lập luận rằng đường ống dẫn dầu này "làm hại" lợi ích quốc gia của Mỹ. Ông viết rằng "để nguyên giấy phép đường ống Keystone XL như cũ sẽ không phù hợp với chính sách kinh tế và khí hậu của chính quyền tôi".

Theo đề xuất, đường ống Keystone XL với độ dài 1.930 km sẽ chuyển dầu từ Canada sang Mỹ.

Phe phản đối lập luận rằng Mỹ không nên nhập khẩu loại dầu được sản xuất từ cát dầu phát thải nhiều cacbon. Các bộ lạc cũng bày tỏ sự phản đối, nói rằng chính quyền Trump đã phớt lờ quyền ghi trong hiệp ước của họ khi cấp phép cho đường ống. 

Những người ủng hộ thì chỉ ra rằng dự án sẽ tạo ra việc làm và doanh thu các các địa phương.

Sau khi giấy phép bị thu hồi, TC Energy, công ty Canada đứng sau đường ống Keystone XL cho biết sẽ sa thải 1.000 công nhân. Nhưng TC Energy không nói rõ liệu những công nhân này có phải người Mỹ hay không.

Cựu Tổng thống Trump ủng hộ dự án đường ống dẫn dầu gữa Mỹ và Canada, ban hành giấy phép ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ năm 2017.

Giang