Ghi nhận sáng ngày hôm nay (2/11), tỷ giá euro tiếp tục được điều chỉnh giảm tại đa số các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức là 27.080 - 27.180 VND/EUR.
Giá bitcoin hôm nay tăng nhẹ và thị trường có nhiều đồng tiền khác tăng giá. Ngân hàng Dự trữ Australia co biết sẽ hợp tác với một số "ông lớn" tài chính để thực hiện dự án về đồng tiền số quốc gia.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong phiên sáng đầu tuần, các đồng euro, yen Nhật, đô la Úc, won Hàn Quốc… đã giảm giá ở cả hai chiều giao dịch so với ghi nhận vào cuối tuần trước.
Gần đây, bitcoin đã đạt được tốc độ tăng trưởng đột phá và xu hướng này được đánh giá là một trong những động thái quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của loại tiền kĩ thuật số này.
Trong quí III, lợi nhuận hợp nhất trước thuế Eximbank đạt 522 tỉ đồng, tăng hơn 62% so với cùng kì 2019. Tính đến 30/9, tổng nợ xấu nội bảng ở mức 2.491 tỉ đồng, tăng 28,9% so với cuối năm trước, đưa tỉ lệ nợ xấu từ 1,71% lên 2,46%.
Gần 21,8 triệu cổ phần MSB chuẩn bị được TNCons Việt Nam chuyển nhượng cho TNS Holdings với giá 14.000 đồng/cp. TNS Holdings và TNCons đều là đơn vị thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam.
Thị trường ngoại hối tuần này sẽ khá rủi ro khi các sự kiện bom tấn như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ xuất hiện.
Đồng USD có xu hướng tăng so với đồng euro và bảng Anh, nhưng giảm nhẹ so với yen Nhật. Trong nước, sau chuỗi ngày tăng giá liên tiếp, giá USD chợ đen đã giảm trở lại, xuống mua - bán ở mức 23.220 - 23.260 VND/USD.
Các thị trường thế giới đang chuẩn bị bước vào một tuần giao dịch mới đầy biến động khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tới.
Một số người cho rằng cuộc họp của Fed sẽ bị lu mờ bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ tránh xa các câu hỏi chính trị trong cuộc họp báo vào 5/11.
Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến 19/21 mã ngân hàng giảm giá với khối lượng giao dịch đạt hơn 604 triệu cổ phiếu. Trong đó, TCB có mức giảm giá và thanh khoản cao nhất ngành.
Giá bitcoin hôm nay tăng nhẹ, khi thị trường có đa số đồng tiền tăng giá. Những nhà quản lí hàng đầu tại HDR, công ty mẹ của BitMEX, vừa bị cáo buộc lấy hơn 440 triệu USD từ tài khoản HDR, theo một vụ kiện dân sự.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể bán tháo toàn bộ trái phiếu Chính phủ Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.
Tỷ giá ngoại tệ của các đồng ngoại tệ có xu hướng giảm chiếm ưu thế trong tuần vừa qua. Ngoài đồng yen Nhật tăng giá nhẹ thì các đồng như euro, đô la Úc, bảng Anh đều có dấu hiệu tăng giá so với đầu tuần.
Trong 10 tháng năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), đạt 100% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cả năm 2019.
Vietcombank vẫn tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận với con số 15.965 tỉ đồng lãi trước thuế. Tuy nhiên, khoảng cách với "ngôi vương" đã được rút ngắn so với cùng kì năm trước chỉ còn hơn 5.000 tỉ đồng.
Trong thông báo ngày 30/10, Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) cho biết, tổng tài sản dự trữ của nước này tính đến hết tháng 9/2020 đạt 104,98 tỉ USD và ở trạng thái tiếp tục sử dụng được.
Hiện tại, lạm phát chưa chạm ngưỡng mục tiêu của Fed và tương lai nền kinh tế Mỹ còn nhiều bất ổn. Trước áp lực đó, Fed sẽ phải lựa chọn: hoặc chờ đợi các điều kiện mới hé mở hoặc hành động ngay bây giờ để hỗ trợ nền kinh tế.
Cơ cấu thu nhập nhiều ngân hàng đang có sự thay đổi theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào thu từ lãi nhất là trong bối cảnh COVID-19. Tại 22 ngân hàng khảo sát, tỉ trọng thu nhập lãi thuần trên tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm đã giảm về 75,8%.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (31/10), tỷ giá euro tiếp tục được điều chỉnh giảm tại đa số các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức là 27.100 - 27.200 VND/EUR.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, phân bón, điện, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.