Các lưới điện tạo ra năng lượng sạch và ổn định chỉ khả thi khi được liên kết với nhau. Những con đường cao tốc năng lượng liên quốc gia sẽ mang lại doanh thu khổng lồ cho các công ty xây dựng chúng.
Ngày 30/1, bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cho biết có khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.
Giai đoạn 2013 - 2014, chính quyền thân Nga ở Ukraine dần lung lay và sụp đổ. Sự kiện này đã buộc Tổng thống Nga Putin có những hành động quân sự mạnh tay với Ukraine.
Phương Tây có nhiều sự lựa chọn khi xem xét trừng phạt Nga nếu nước này xâm lược Ukraine, từ những đòn đánh toàn diện vào nền kinh tế tới những biện pháp nhằm vào cá nhân Tổng thống Putin.
Hơn 30% phi công của các hãng hàng không trên toàn cầu vẫn chưa được bay trở lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mặc dù tình hình đã có nhiều cải thiện so với cách đây một năm.
Tình hình căng thẳng tại Đông Âu đang khiến thế giới lo ngại khi Nga tập trung gần 100.000 binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng ở gần biên giới Ukraine còn Phương Tây cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt mạnh tay nếu Nga động binh.
Các nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát tình hình khi dịch bệnh bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh, ngay cả những người dân đi mua thuốc hạ sốt cũng phải xét nghiệm COVID.
NATO ngày 24/1 cho biết đã đặt quan đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và đang đưa thêm tàu chiến, máy bay tiêm kích tới gần Đông Âu để phòng trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Giới phân tích đang đặt câu hỏi trong kịch bản chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, liệu phương Tây có thể thực sự răn đe Moscow hay không, đồng thời họ sẵn sàng mạnh tay đến đâu để bảo vệ Kiev?
Nga muốn Phương Tây dừng mở rộng ảnh hưởng quân sự ở Ukraine để không đe dọa an ninh của Nga. Nếu như Mỹ và NATO kiên quyết khước từ, liệu Tổng thống Putin có lùi bước hay sẽ sử dụng tới vũ lực?
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chấp nhận lời mời gặp người đồng cấp người Anh Ben Wallace để thảo luận về tình hình ở khu vực biên giới Nga-Ukraine.
Tổng thống Joe Biden hôm 21/1 đã đánh giá cao kế hoạch của Intel chi 20 tỷ USD cho một cơ sở sản xuất chất bán dẫn mới tại nước Mỹ, giữa bối cảnh tình trạng thiếu chip toàn cầu khiến làn sóng lạm phát đè nặng lên nền kinh tế Mỹ.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.