|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhà đồng sáng lập (Co-founder) là ai? Kinh nghiệm

09:50 | 14/11/2019
Chia sẻ
Nhà đồng sáng lập (tiếng Anh: Co-founder) được định nghĩa là one of a group of founders. Nghĩa là một hay nhiều người trong nhóm các nhà sáng lập.
WHAT-IS-A-CO-FOUNDER

Hình minh hoạ (Nguồn: feedough)

Nhà đồng sáng lập 

Khái niệm

Nhà đồng sáng lập trong tiếng Anh được gọi là Co-founder.

- Nhà đồng sáng lập được định nghĩa là one of a group of founders. Nghĩa là một hay nhiều người trong nhóm các nhà sáng lập.

- Nhà đồng sáng lập thường dùng để chỉ sự hợp tác, đồng hành của nhiều cá nhân hoặc tổ chức với mục đích thành lập một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể.

- Nhà đồng sáng lập là khái niệm bạn sẽ được nghe qua nhiều trong lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp, startup hoặc thậm chí là trong kinh doanh, thương mại nói chung.

Co-founder có thể hiểu là cụm từ dùng để chỉ sự hợp tác / đồng sáng lập giữa hai hay nhiều người để cấu thành nên một tổ chức, công ty hay đơn vị cụ thể.

Nếu như một công ty, đơn vị có hai người làm chủ trở lên, ta gọi những người đó là Co-founder của công ty đó.

Kinh nghiệm startup dành cho các Co-founder 

- Đối với các Co-founder, việc phân chia cổ phần, lợi ích hay nghĩa vụ là vấn đề quan trọng cần quan tâm khi tiến hành mở công ty startup.

- Theo kinh nghiệm startup của nhiều Co-founder, những con số sau đây được xem là hợp và đủ giúp cho một doanh nghiệp duy trì được lâu dài khi startup với nhiều nhà đồng sáng lập.

+ 10% cổ phần là con số nhỏ nhất mà các co-founder xứng đáng được hưởng

+ 4 là con số lớn nhất cho số lượng coFounder của một công ty start-up. Nếu một công ty có từ 6 co-founder trở lên, bạn nên xem lại về vai trò của mỗi người và giảm tải con số này đi.

+ Mỗi Co-founder nên được giao quyền trong vòng ít nhất 4 năm. Điều này sẽ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề nếu như có xung đột giữa các Co-Founder trong tương lai.

- Đội ngũ sáng lập bao gồm người sáng lập và một vài người đồng sáng lập có những năng cần thiết bổ sung, hỗ trợ cho người sáng lập. Đây là nhóm tưởng để xây dựng nên một công ty hoạt động tốt.

- Nên tìm các co-founder có cùng ý tưởng, quan điểm kinh doanh để không gặp phải những tranh cãi, rủi ro không đáng có trong quá trình vận hành và làm việc.

(Tài liệu tham khảo: Virtual Office, Webico, Báo hay)

Diệu Nhi