|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank - SNB) là gì? Vai trò của SNB

12:04 | 29/06/2020
Chia sẻ
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (tiếng Anh: Swiss National Bank, viết tắt: SNB) là ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ, chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ của quốc gia đó và phát hành tiền tệ của mình, đồng franc Thụy Sĩ (CHF).
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank - SNB) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Wsj.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ

Khái niệm

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tiếng Anh là Swiss National Bank, viết tắt là SNB.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) là ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ, chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ của quốc gia đó và phát hành tiền tệ của mình, đồng franc Thụy Sĩ (CHF).

Vai trò của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ

Chức năng chính của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ là đảm bảo sự ổn định về giá trong nước và tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển kinh tế tối ưu của Thụy Sĩ.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng chịu trách nhiệm phát hành đồng franc Thụy Sĩ, tiền tệ của Thụy Sĩ. Các nhà đầu tư thường coi đồng franc Thụy Sĩ là điểm đến ưa thích (tài sản trú ẩn an toàn) trong thời kì khủng hoảng kinh tế và địa chính trị và mua chúng như một cách để bảo vệ tiền của họ khỏi rủi ro liên quan đến sự kiện nói trên. Kể từ ngày 20/09/2019, 1 USD bằng 0,99 franc Thụy Sĩ (CHF) và các loại tiền tệ không được neo giá với nhau.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có văn phòng tại Basel, Geneva và Zurich và chính thức mở cửa kinh doanh vào ngày 20/06/1907. Năm 1910, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ trở thành nhà sản xuất duy nhất tiền giấy Thụy Sĩ và vào năm 1991, nó đã được phép trở thành một thành viên của Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF). Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng chịu trách nhiệm quản lí dự trữ vàng của Thụy Sĩ, trị giá 30,5 tỉ franc Thụy Sĩ vào tháng 7 năm 2008.

Không giống như nhiều ngân hàng quốc gia khác, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư tư nhân. Năm 2017, cổ đông cá nhân sở hữu 23,6% ngân hàng. Các tiểu bang của Thụy Sĩ và các ngân hàng quốc doanh nắm giữ khoảng 55% cổ phần. Số cổ phiếu còn lại được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ với kí hiệu SNBN.

Thụy Sĩ hoạt động theo một hệ thống dự trữ phân đoạn. Với một hệ thống như vậy, trong khi các ngân hàng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu để giữ một lượng tiền mặt được chỉ định, chỉ một phần tiền gửi ngân hàng được hỗ trợ bằng tiền mặt thực tế hoặc tài sản có sẵn để rút. 

Về bản chất, ngân hàng đang tạo ra tiền khi họ cho vay nhiều tiền hơn tiền dự trữ của họ. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ chiếm khoảng 10% nguồn cung tiền của đất nước, phần còn lại được tạo ra bởi những người cho vay dưới dạng tín dụng.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy