Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Những chuyển biến tại MWG sau mùa thấp điểm bán hàng tháng 3; VinSmart đóng mảng sản xuất điện thoại, dồn lực cho VinFast; Nhân tố hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nước Mỹ.
Chuyển động dòng tiền trong phiên cuối tuần qua, duy nhất NĐT cá nhân duy trì mua ròng hơn 550 tỷ đồng trong khi tự doanh, khối ngoại cùng các tổ chức trong nước đồng loạt bán ròng.
Theo VinaCapital, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự ổn định của tỷ giá USD/VND, rủi ro thuế quan từ Mỹ bị loại trừ và dòng vốn ngoại chảy vào mạnh thêm.
Trong tuần qua, cổ phiếu TCB của Techcombank đã phá đỉnh lịch sử, leo lên vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết HOSE. Mặt khác, nhóm cổ phiếu dòng thép trở thành tâm điểm của thị trường với nhiều mã tăng ấn tượng như HSG, NKG và TLH.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có biến động đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên mốc 1.200 điểm trong ngắn hạn.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: TPB (TPBank), SMC (Ðầu tư Thương mại SMC) và PET (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí).
Trong bối cảnh giá cổ phiếu THS của Thanh Hoa - Sông Đà tăng phi mã sau thời gian dài đi ngang không có thanh khoản, nhiều nhà đầu tư cá nhân liên tục chi tiền để gia tăng sở hữu và trở thành cổ đông lớn của công ty.
Trong tuần các tổ chức trong nước và NĐT cá nhân rót hơn 2.900 tỷ đồng vào thị trường, khối ngoại bán ròng tới 3.028 tỷ đồng, tập trung xả các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, VPB và VNM.
Chứng khoán SSI cho rằng giá các loại hàng hóa cơ bản như giá thép và giá dầu cải thiện sẽ là chất xúc tác chính giúp cổ phiếu PVS và HPG khả quan trong tháng 5. Ngoài ra, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng cũng là những nhóm đáng chú ý.
Theo phân tích của Chứng khoán SSI, ở kịch bản tích cực, VN-Index có thể hướng lên vùng 1.350 – 1.400 điểm trong tháng 5. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng chỉ số quay về ngưỡng hỗ trợ mạnh là 1.200 điểm nếu gặp rủi ro tiềm ẩn như dịch COVID-19 bùng phát hay lạm phát lên cao.
Trong tuần thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc mạnh khi dịch COVID-19 lan rộng ngoài cộng đồng, khối tự doanh công ty chứng khoán gom 162 tỷ đồng cổ phiếu VN30 nhưng bán ròng gần 254 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Trong phiên giao dịch hôm nay (7/5), khối ngoại bán ròng 316 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, nếu không tính giao dịch chứng chỉ ETF nội, khối này đã xả 443 tỷ đồng, tâm điểm VPB và HPG.
Hôm nay (7/5), CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: HCM) đã ký hợp đồng vay hợp vốn tín chấp trị giá 44 triệu USD – tương đương 1.015 tỷ đồng với nhóm 7 định chế tài chính Đài Loan, đứng đầu là Ngân hàng First Commercial Bank (FCB).
Trong tháng 4, kết quả đầu tư của Pyn Elite Fund thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường do thiếu vắng cổ phiếu Vingroup, Hòa Phát trong khi nhóm ngân hàng có dấu hiệu chững lại.
Nhiều cổ phiếu thép đồng loạt lên cao trong thời gian qua và tân binh HSV của CTCP Gang thép Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Đây là doanh nghiệp chuyên cung cấp sắt thép phế liệu cho nhiều đơn vị sản xuất như nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) tại Hưng Yên, Gang thép Nghi Sơn, ...
Từng là “kim vàng giọt lệ” của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị giá luôn nằm trong nhóm cao nhất, cổ phiếu VNM của Vinamilk liên tục giảm thời gian gần đây, xuống dưới mốc 90.000 đồng/cp. Thống kê trong một năm qua cho thấy nhiều quỹ quy mô tỷ USD đã giảm tỷ trọng sở hữu tại doanh nghiệp đầu ngành sữa này.
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.