Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.283 – 1.300 điểm trong một vài phiên kế tiếp.
Bất chấp đà tăng của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (12/5), khối ngoại vẫn bán ròng gần 666 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung trên thị trường cổ phiếu. HPG dẫn đầu chiều rút ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị 230 tỷ đồng.
Sau khi đổi chủ sang nhóm Sunshine Group, Chứng khoán KS (KS Securities) sắp tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng. Trong quý đầu năm nay, công ty báo lãi sau những năm báo lỗ.
Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu ABS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đang cho dấu hiệu phân phối đỉnh với chuỗi giảm sàn 8 phiên liên tiếp. Đà lao dốc của cổ phiếu này diễn ra sau nhịp tăng giá hơn 7 lần.
FLC cùng với DXG, DIG, DGC, GMD, HAG, VCI và VCG là những cổ phiếu được thêm mới vào chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index. SHB cùng THD được thêm vào MSCI Frontier Markets Index.
Theo VinaCapital, xu hướng chung của thị trường vẫn là tăng do việc phục hồi kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới. Những đợt điều chỉnh ngắn hạn sẽ là cơ hội để tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Trong phiên giao dịch vừa qua, NĐT cá nhân tăng mua ròng hơn 300 tỷ đồng, cùng với đó là khối tự doanh trở lại rót vốn 200 tỷ đồng vào thị trường. Ngược lại, khối ngoại và các tổ chức trong nước chưa dừng bán ròng, thêm áp lực điều chỉnh cho chỉ số.
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: HAGL sẽ tất toán hết 930 tỷ đồng trái phiếu từ HDBank; Dow Jones cắm đầu giảm 470 điểm, nhóm công nghệ được giải cứu khỏi hố sâu; Giá vàng biến động trái chiều.
SSI Research nhận định Việt Nam là điểm sáng hút vốn tại khu vực châu Á nhờ dòng vốn ETF. Trong tháng 4, dòng vốn ETF ghi nhận giá trị kỷ lục với lượng vốn vào ròng lên tới 370 triệu USD, tương đương khoảng 8.700 tỷ đồng,
Thống kê phiên giao dịch hôm nay (11/5), khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 312 tỷ đồng trên hai sàn HOSE và HNX nhưng gom 27,5 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
Lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh. Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn VN30 tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.
Trong phiên VN-Index tăng điểm trở lại, NĐT cá nhân và tổ chức trong nước lần lượt mua ròng 288 tỷ đồng và 350 tỷ đồng, ngược lại thì khối ngoại và tự doanh CTCK chưa dừng bán ròng. Tâm điểm giao dịch của các bên trong hôm qua là nhóm ngân hàng với các mã nổi bật như CTG, TCB, VPB.
Kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng quy mô lớn là yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư ngoại vào chứng khoán Việt Nam, bất chấp các hạn chế trong tỷ lệ sở hữu và giao dịch.
Chỉ báo RSI bước vào vùng quá mua trong khi đường MACD vẫn duy trì tín hiệu tích cực nhưng dễ tạo phân kỳ. Như vậy, chỉ số VN30 sẽ có thể đảo chiều điều chỉnh tại vùng 1.390 - 1.400 điểm.
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.