|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VN-Index giảm gần 100 điểm từ vùng đỉnh, vốn hóa sàn HOSE bị thổi bay hơn 330.000 tỷ đồng

20:23 | 06/12/2021
Chia sẻ
Với đà bán tháo ồ ạt hai phiên liên tiếp, VN-Index đã "đánh rơi" gần 70 điểm. Tính từ vùng giá cao nhất mà VN-Index từng chinh phục tại 1.511,68 điểm, chỉ số chính sàn HOSE đã bay hơi gần 100 điểm chỉ sau 6 phiên giao dịch.

Thị trường chứng khoán hôm nay (6/12) tiếp tục trải qua một phiên điều chỉnh xuống vùng 1.400 - 1.450. Sau phần lớn thời gian giằng co, đến cuối phiên sáng, bên bán chiếm được ưu thế khiến VN-Index giảm xuống ngưỡng 1.400 trước khi đóng cửa giảm gần 30 điểm và thấp hơn 2% so với phiên trước đó.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với gần 31.400 tỷ đồng cho thấy áp lực bán rất mạnh. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với số mã giảm áp đảo số mã tăng, 18/19 ngành giảm điểm. Ngành duy nhất giữ được đà tăng hôm nay là ngành truyền thông với mức tăng gần 1%. 

Tựu chung lại, phiên giao dịch đầu tuần diễn ra khá căng thẳng với tâm lý giao dịch bi quan của nhà đầu tư. Với đà bán tháo ồ ạt hai phiên liên tiếp, VN-Index đã "đánh rơi" gần 70 điểm. Tính từ vùng giá cao nhất mà VN-Index từng chinh phục tại 1.511,68 điểm, chỉ số chính sàn HOSE đã bay hơi gần 100 điểm chỉ sau 6 phiên giao dịch.

Giá trị vốn hóa thị trường trên HOSE theo đó bị thổi bay hơn 330.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 14,5 tỷ USD) kể từ mức kỷ lục 5.837,5 triệu tỷ đồng trong phiên 25/11.

VN-Index giảm gần 100 điểm từ đỉnh, vốn hóa thị trường bị thổi bay - Ảnh 1.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index những phiên gần đây. (Nguồn: VNDirect)

Quan sát ở những phiên gần đây dòng tiền lớn không vội bắt đáy vào những nhịp thị trường giảm sâu, cùng với những lo ngại xung quanh biến chủng Omicron khiến cho triển vọng tăng điểm của chỉ số trong những tuần cuối năm trở nên "mong manh" hơn.

Tuy nhiên, theo báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán SSI, bức tranh vĩ mô tháng 11 vẫn đang tạo điều kiện thuận lợi cho kênh chứng khoán với lạm phát đang được kiểm soát, tỷ giá ổn định và chính sách tiền tệ duy trì nới lỏng.

Trọng tâm của tháng 12 sẽ là những thông tin chi tiết hơn về chương trình phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022 - 2023 trong bối cảnh bức tranh vĩ mô quý IV có thể gặp nhiều thách thức. Dòng tiền trên thị trường rất năng động có thể bám sát vào các yếu tố này để tìm kiếm cơ hội. "Đây là giai đoạn thích hợp để tích lũy cổ phiếu trong dài hạn", nhóm phân tích của SSI Research cho hay.

P/E năm 2022 của SSI Coverage (đại diện khoảng 80% vốn hóa HOSE) hiện đang ở mức 13,75 lần là mức rất hấp dẫn. Vì vậy, với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, SSI Research nhận thấy đó là rủi ro cho thị trường trong ngắn hạn nhưng lại là cơ hội rất tốt cho thị trường trong dài hạn khi các hãng dược lớn đều khẳng định họ có thể sản xuất vắc xin mới trong vòng 3 tháng, làm giảm thiểu khả năng các đợt lock-down kéo dài trên diện rộng như trước đây.

Thu Thảo