Walmart và các chuỗi siêu lớn ở Mỹ nên cảm ơn dịch viêm phổi COVID-19, bởi nó đẩy những đối thủ nhỏ hơn vào tình thế khó khăn, đồng thời giúp họ củng cố vị thế trên thị trường.
Sự bùng phát của COVID-19 đang làm tăng số lượng người dân Mỹ mua thực phẩm trực tuyến, một diễn biến có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài với ngành siêu thị.
Facebook sẽ tạm thời giảm độ phân giải của các đoạn video trên mạng xã hội Facebook và ứng dụng Instagram tại châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra tình trạng nghẽn mạng.
Các công ty cung cấp chuyên cơ đề nghị Quốc hội Mỹ hỗ trợ tài chính dù doanh thu của họ tăng theo cấp số nhân do giới siêu giàu đua nhau thuê phi cơ riêng để tránh dịch viêm phổi COVID-19.
Trong nhiều thập kỉ qua, khán giả phải tới rạp xem phim trong khoảng 3 tháng trước khi thưởng thức phiên bản số của phim trên điện thoại, web hay tivi. Song dịch viêm phổi COVID-19 đang khiến các nhà sản xuất phải tung phiên bản số cùng thời điểm phim ra rạp.
Các nhà máy của tập đoàn Kraft Heinz phải thực hiện sản xuất tới 3 ca mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của người dân do nỗi lo về dịch viêm phổi COVID-19.
Chuỗi siêu thị Target tạm thời tăng lương theo giờ và thưởng tiền cho nhân viên để khuyến khích tinh thần làm việc của họ trong bối cảnh số lượng người mua hàng tăng vọt do dịch COVID-19.
Sau khi báo chí đưa tin nhà sản xuất thuốc chloroquine để trị COVID-19 đã lặng lẽ tăng giá gấp đôi trong quá trình thử nghiệm, nhà sản xuất cam kết khôi phục mức giá cũ, song vẫn chưa thực hiện.
Theo Giám đốc điều hành WP Diamonds Andrew Brown, dường như đang có xu hướng người dân bán trang sức, vật dụng, quần áo để lấy tiền dự phòng trong trường hợp khủng hoảng kinh tế kéo dài ở Hong Kong.
Ngoài việc tạm dừng các hoạt động quảng cáo tại Việt Nam và toàn Đông Nam Á, Coca-Cola cũng yêu cầu nhiều nhân viên văn phòng làm việc từ xa để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19.