|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà cái hoãn thanh toán phòng trường hợp ông Trump xoay chuyển cục diện

21:26 | 13/11/2020
Chia sẻ
Theo đưa tin từ Bloomberg, do cuộc đua tổng thống cho đến nay chưa thực sự ngã ngũ nên nhiều nhà đầu tư cược lớn vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hiện vẫn đang đợi tiền từ nhà cái.

Đêm 7/11, hàng loạt hãng tin lớn tại Mỹ gọi tên cựu Phó Tổng thống Joe Biden là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy nhiên, các nhà cái lại đang hoãn thanh toán cho hàng trăm triệu nhà đầu tư đặt cược vào ông Biden.

Trái lại, họ vẫn tiếp tục nhận đặt tiền do tỉ lệ cược vẫn biến động và đương kim Tổng thống Trump chưa từ bỏ cuộc chiến pháp lí chống lại kết quả bầu cử hiện có.

Nhà cái hoãn thanh toán phòng trường hợp ông Trump xoay chuyển cục diện - Ảnh 1.

Cuộc chiến pháp lí của Tổng thống Trump là một nguyên nhân khiến kết quả bầu cử năm nay chưa ngã ngũ. (Ảnh: Bloomberg)

Năm nay, nhà đầu tư đã rót số tiền kỉ lục vào các trang dự báo kết quả bầu cử và nền tảng cá cược. Vào thời điểm cuộc bỏ phiếu kết thúc trong đêm 3/11, trang web cá cược Betfair (trụ sở tại London) đã nhận được 440 triệu USD tiền đặt cược cho người chiến thắng trong cuộc đua tổng thống Mỹ.

Khoản tiền đặt cược mà Betfair thu về tiếp tục tăng lên gần 600 triệu USD trong ngày tiếp theo. Đến nay, tổng số tiền đặt cược mà nền tảng này nắm giữ đã tăng hơn 200% so với 258 triệu USD mà họ nhận được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo Betfair, một nhà đầu tư đã đặt cược 1,32 triệu USD cho ông Biden. Nếu cựu Phó Tổng thống Mỹ đắc cử, người này sẽ nhận được 2 triệu USD.

Do ông Trump từ chối rút lui và phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm tại nhiều bang như Georgia, Betfair quyết định tiếp tục nhận cược. Trên trang web, Betfair cho hay: "Chúng tôi chỉ chốt cược khi biết chắc chắn ứng viên nào đạt nhiều phiếu bầu Đại cử tri nhất".

Nhà cái hoãn thanh toán phòng trường hợp ông Trump xoay chuyển cục diện - Ảnh 2.

Trong quá khứ, thị trường cá cược từng xuất hiện tiền lệ khiến các nhà cái cảm thấy cần phải thận trọng và theo dõi thêm tình hình. Năm 2016, nhà cái PaddyPower (trụ sở tại Ireland) đã phạm phải sai lầm khi thanh toán hơn 1 triệu USD cho những người tin cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đánh bại ông Trump, dù ngày bầu cử chưa diễn ra.

Về lí thuyết, cá cược liên quan đến chính trị là bất hợp pháp tại Mỹ, song nền tảng PredictIt của New Zealand đã được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho phép thực hiện loại hình kinh doanh này.

Ban đầu, Đại học Victoria Wellington triển khai PredictIt như một công cụ nghiên cứu. Về sau, PredictIt mới tổ chức các thị trường giao dịch hợp đồng tương lai dưới hình thức nghiên cứu học thuật.

Trên PredictIt, nhà đầu tư đã thực hiện giao dịch hơn 117 triệu đặt cược trong ngày bầu cử 3/11, trong khi 4 năm trước chỉ giao dịch khoảng 47 triệu. Chỉ riêng trong tuần này, tổng lượng đặt cược giao dịch đã tăng lên gần 122 triệu.

Ông Brandi Travis, Giám đốc Tiếp thị của Aristotle International (công ty đối tác của PredictIt), cho biết nền tảng này sẽ không chốt giao dịch cá cược cho đến khi công tác kiểm lại phiếu bầu và kiện tụng của hai phe kết thúc.

"Một khi biết chắc thống kê phiếu bầu đại cử tri và có một người chiến thắng hợp pháp, chúng tôi sẽ dừng nhận cược", ông Travis nhấn mạnh. "Cho đến khi có kết quả chắc chắn, chúng tôi mới tiến hành thanh toán".

Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư có thể phải đợi thêm hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để nhận tiền thắng cược của họ. Bình luận về tính khó đoán của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Travis cho hay: "Bất ổn gây hại cho nước Mỹ và cả nền tảng của chúng tôi".

Ông Robert Barnes, luật sư nổi tiếng sau khi giúp ông Trump giành chiến thắng năm 2016, đã đặt cược hơn 120.000 USD cho cuộc bầu cử năm nay.

Ngoài đặt cược cho ứng viên đạt đủ 270 phiếu đại cử cần thiết để đắc cử tổng thống, ông Barnes còn cược thêm cho người chiến thắng ở từng bang, tỉ lệ thắng cuộc cũng như kết quả cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện.

"Ông Trump và Đảng Cộng hòa đã đánh bại dự đoán của nhà đầu tư trên toàn thế giới", ông Barnes cho hay. Theo Bloomberg, vị luật sư nổi tiếng đang đề cập đến các cuộc thăm dò từng dự đoán Đảng Cộng hòa sẽ thua đậm trong cuộc đua tổng thống cũng như cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện.

"Do đó, bất luận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ra sao, tôi vẫn thu lời", ông Barnes cho hay.

Khả Nhân