|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các nhà cái hốt bạc khi tiền cá cược bầu cử Mỹ lập kỉ lục

10:06 | 01/11/2020
Chia sẻ
Tổng số tiền dành cho bầu cử tổng thống Mỹ ở sàn giao dịch cá cược lớn nhất thế giới đã đạt mức kỉ lục và con số vẫn sẽ tiếp tục tăng.

Dân Mỹ không phải là đối tượng duy nhất tỏ ra cuồng nhiệt với cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/11. Theo CNN, giới cá cược ở Anh đã chi một số tiền kỉ lục để dự đoán kết quả bầu cử Mỹ. Số tiền đó lớn hơn số tiền mà giới cá cược Anh dành cho các sự kiện thể thao, hay thậm chí cá cuộc bầu cử ở xứ sương mù.

Tính tới hôm 28/10, tổng số tiền mà giới cá cược Anh đặt qua sàn cá cược Betfair Exchange đạt 220 triệu bảng (khoảng 284 triệu USD). Betfair, công ty sở hữu sàn Betfair Exchange, cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến qua sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Các nhà cái hốt bạc khi tiền cá cược bầu cử Mỹ lập kỉ lục - Ảnh 1.

Một sinh viên bỏ phiếu sớm trong khuôn viên Đại học Texas, thành phố Austin, bang Texas, Mỹ hôm 13/10. (Ảnh: AP)

Giờ đây, người dân Mỹ đã có thể cá cược các sự kiện thể thao ở một số bang, song pháp luật vẫn cấm cá cược bầu cử, bao gồm cả bầu cử ở Anh.

Số tiền cá cược bầu cử Mỹ năm nay đã vượt mức kỉ lục về số tiền cá cược 199 triệu bảng dành cho cuộc bầu cử năm 2016. Sự kiện bỏ phiếu thu hút số tiền cá cược lớn nhất ở Anh là đợt trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Hồi ấy tổng số tiền cá cược là 113 triệu bảng.

Betfair dự đoán tổng số tiền cá cược bầu cử tổng thống Mỹ qua sàn giao dịch Betfair Exchange sẽ vượt mức 400 triệu bảng. Betfair Exchange chỉ là một trong nhiều sàn giao dịch cá cược ở Anh, nên tổng số tiền cá cược từ mọi sàn sẽ có thể lớn hơn nhiều lần mức 400 triệu bảng.

"Bầu cử tổng thống Mỹ là sự kiện mà công chúng Anh rất quan tâm. Mối quan tâm ấy không chỉ tác động tới giới cá cược chính trị", Pete Watt, giám đốc quan hệ công chúng của OddsChecker US, công ty tư vấn và cung cấp thông tin cá cược, phát biểu.

 Darren Hughes, người phát ngôn của Betfair, dự báo rằng hoạt động cá cược sẽ tiếp tục tới khi Ủy ban Bầu cử Mỹ công bố người thắng cuộc.

"Nếu quá trình kiểm phiếu tiếp tục trong vài ngày hoặc vài tuần sau ngày 3/11, chúng tôi sẽ tiếp tục cho người chơi đặt kèo", Darren nói.

Những người cá Tổng thống Donald Trump thắng sẽ có cơ hội nhận phần thưởng lớn hơn. Ví dụ, nếu họ đặt cược 10 bảng cho ông Trump, họ sẽ nhận 18,8 bảng nếu ông đắc cử, trong khi chỉ nhận 5,26 bảng nếu ông Joe Biden thắng. 

Như vậy, theo giới cá cược, khả năng thắng của ông Trump là 34,8%. Tỉ lệ đó vẫn cao hơn nhiều so với con số mà giới phân tích dành cho ông Trump. Tính tới sáng 29/10, trang dự đoán chính trị FiveThirtyEight.com dự báo khả năng thắng của cựu phó tổng thống Joe Biden là 89%.

Nhạc Phong