|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thất thu vì COVID-19, nhà cái bày ra trò cá cược tốc độ bơi của cá mập

10:33 | 25/06/2020
Chia sẻ
Doanh thu giảm xuống mức thấp kỉ lục vì phần lớn hoạt động thể thao đình trệ trong khủng hoảng COVID-19, cá cược tốc độ di cư của cá mập trở thành trò mới mà một nhà cái ở Mỹ nghĩ ra.

Ngày 17/6, MyBookie, một nhà cái trực tuyến của Mỹ, đã mời khách hàng đặt cược về địa điểm mà 9 con cá mập trắng sẽ di cư đến trong mùa hè này, theo báo New York Times.

Trang web của công ty hiển thị tỉ lệ kèo dựa trên những phương diện khác nhau của hành trình cá mập trắng di cư. Mybookie lấy dữ liệu từ Ocearch, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi hoạt động di chuyển của cá mập trắng - loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Bản đồ tương tác trên trang web của Ocearch theo dõi quá trình di chuyển của những con cấ mập gần như theo thời gian thực, vì chúng mang theo thiết bị định vị. Người chơi sẽ dựa vào dữ liệu để đặt cược, giống như một cuộc đua ngựa ảo diễn ra dưới đại dương.

Thất thu vì COVID-19, nhà cái bày ra trò cá cược tốc độ bơi của cá mập - Ảnh 1.

Các chuyên gia của tổ chức Ocearch gắn thiết bị định vị lên cơ thể một con cá mập trắng trước khi thả nó về đại dương. Ảnh: Ocearch.

Đa số giải đấu thể thao ở Mỹ bị hoãn vì đại dịch Covid-19 nên thị trường cá cược cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong vài tháng qua. Đánh cược vào cá mập có thể mang lại cho các con bạc một lối thoát khỏi sự nhàm chán. Song một số nhà bảo tồn đặt câu hỏi liệu trào lưu nhất thời ấy có thể cải thiện hình ảnh của cá mập trắng trong mắt mọi người hay không.

Chris Fischer, nhà sáng lập của Ocearch, cho hay ông không biết nhà cái MyBookie sử dụng dữ liệu của tổ chức để ra kèo cá cược. Mãi tới khi đọc một bài báo trên tạp chí Forbes, ông Fischer mới biết và yêu cầu nhà cái ngừng cá cược vào những con cá mập.

"Mặc dù tin MyBookie đã hành xử sai, tôi vẫn để ngỏ khả năng cá cược và bảo tồn - hai lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau - có thể song hành trong tương lai. Đây là một cách nghĩ mới, và vấn đề còn lại chỉ là sự minh bạch", ông nói.

MyBookies không phải là nhà cái đầu tiên biến động vật hoang dã thành chủ đề của những trò cá cược. Hồi năm 2015, nhà cái nổi tiếng nước Anh William Hill đã phối hợp với Quỹ Điểu học Vương quốc Anh, mở kèo cá cược với 17 con chim cuckoo trong đợt di cư mùa xuân. 

William Hill đã tặng 1.000 bảng cho Quĩ Điểu học và người phát ngôn của William Hill khẳng định mục đích của cuộc thi là nâng cao nhận thức về loài chim cuckoo.

Một nhà cái khác cũng tổ chức cá cực dựa trên hành trình di cư của loài rùa da từ Costa Rica đến quần đảo Galapagos vào năm 2007, theo ông David Strauss, người đứng đầu bộ phận ra kèo của MyBookie.

Do phần lớn môn thể thao đều tạm ngừng diễn ra, Strauss lấy cảm hứng từ những sự kiện năm 2007 và 2015 để tìm nội dung cá cược mới cho khách hành. Ông cho rằng một đàn cá mập trắng bơi ở phía bắc Đại Tây Dương sẽ là cuộc đua thú vị, thay thế cho bóng bàn hoặc những kèo có vẻ nhạt nhẽo khác, như diễn viên nào sẽ thủ vai Penguin trong bộ phim Người Dơi tiếp theo.

"Vì không môn thể thao nào diễn ra, chúng tôi phải phát huy khả năng sáng tạo hơn bình thường. Cá mập là động vật phù hợp cho cá cược. Chúng đi theo lộ trình di cư giống nhau nên người chơi có thể ra kèo cho việc đó. Chúng ta biết chúng sẽ đi đâu, nhưng không biết chúng sẽ đến đó vào lúc nào", Strauss giải thích.

Cửu Dương