|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà trùm cá cược nước Anh vượt mặt Tim Cook, trở thành CEO hưởng lương cao nhất thế giới năm 2021

13:00 | 05/03/2022
Chia sẻ
Dù đã bị cắt giảm, nhưng mức lương mà CEO Bet365 Group của Anh được trả vẫn cao hơn đáng kể so với mức lương 265 triệu USD của CEO Tim Cook trong năm 2021.

Denise Coates, CEO tập đoàn cá cược Bet365 của Anh, đã bị cắt mức lương thưởng kỷ lục sau ba năm. Điều này xảy ra trong bối cảnh nhiều giải đấu thể thao bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong hai năm qua, theo Financial Times.

Bà Coates, người từng nhận mức lương thưởng lên tới 421 triệu bảng (hơn 555 triệu USD) vào năm 2019, qua đó trở thành một trong những giám đốc điều hành được trả lương cao nhất thế giới, đã chứng kiến khoản lương hàng năm giảm xuống còn 250 triệu bảng (hơn 330 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021. Ngoài ra, bà cũng nhận được một phần từ việc chia khoản cổ tức trị giá 97,5 triệu bảng cho 4 lãnh đạo của Bet365.

Mặc dù mức lương cơ bản giảm hơn 1/3 so với những năm trước, song bà Coates vẫn kiếm được hơn 16 lần số tiền mà giám đốc điều hành được trả lương cao nhất trong danh sách FTSE 100, Pascal Soriot của AstraZeneca vào năm 2020, người đã có những thành tựu to lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Bà trùm cá cược nước Anh vượt mặt Tim Cook, trở thành CEO hưởng lương cao nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 1.

Bà Denise Coates đã trở thành CEO được trả lương cao nhất năm 2021. (Ảnh: Bloomberg).

Giám đốc điều hành được trả lương cao nhất thế giới năm ngoái là Elon Musk, người sáng lập Tesla, theo Bloomberg. Tỷ phú Elon Musk nhận được tổng số tiền thù lao là 6,7 tỷ USD, mặc dù phần lớn khoản lương của ông là thông qua các cổ phiếu thưởng. Trong khi đó, xếp ở vị trí thứ hai sau bà Coates trong năm 2021 là CEO Apple Tim Cook, người được trả lương 265 triệu USD.

Bà Coates là một trong những giám đốc điều hành được trả lương cao nhất của Vương quốc Anh trong hơn 5 năm nhờ vào việc mở rộng thành công lĩnh vực kinh doanh cá cược, được thừa kế từ cha mình. Bà đã xây dựng Bet365 thành một thương hiệu toàn cầu từ một khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Mặc dù không được nêu tên cụ thể, nhưng Coates được ngầm hiểu là "giám đốc được trả lương cao nhất" theo trích dẫn trong các tài khoản của Bet365.

Bet365 có giấy phép kinh doanh cá cược ở ít nhất 16 quốc gia, nơi các trò các cược được hợp pháp hoá. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích và giám đốc điều hành trong ngành, Bet365 Group cũng kiếm được khoản tiền khổng lồ ở Trung Quốc, nơi các trò cá cược bị kiểm soát nghiêm ngặt. Công ty không tiết lộ danh sách đầy đủ các khu vực pháp lý đang hoạt động.

Theo báo cáo từ Bet365, đại dịch COVID-19 cũng đã gây ra "một tác động đáng kể" đối với tập đoàn. Ngoài việc phải ngừng tổ chức các sự kiện thể thao trong bối cảnh đại dịch bùng phát, Bet365 cũng bị cắt quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh cũng như phương tiện truyền thông đại chúng do nguy cơ nghiện cờ bạc trực tuyến tăng cao khi nhiều người ở nhà thực hiện giãn cách xã hội.

Năm 2021, doanh thu của tập đoàn cá cược hàng đầu nước Anh đạt 2,8 tỷ bảng, không đổi so với năm 2020, nhưng thấp hơn doanh thu 3 tỷ bảng của năm 2019. Tập đoàn ghi nhận mức lãi trước thuế đạt 469 triệu bảng, gấp đôi so với năm 2020, nhưng giảm 40% so với năm 2019.

Nguyên nhân dẫn đến việc lãi ròng tăng lên phần lớn là nhờ vào việc cắt giảm lương các lãnh đạo, theo báo cáo của tập đoàn. Bên cạnh đó, Bet365 cũng cho biết tổng giá trị các khoản tiền cá cược trong năm qua đã giảm 13% so với năm 2020.

Paul Leyland, một nhà phân tích tại Regulus Partners cho biết những con số mà Bet365 đạt được là không tệ trong bối cảnh các hoạt động thể thao bị gián đoạn trong năm qua. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng do các quy định cá cược ngày càng khắt khe trên toàn cầu, việc Bet365 tập trung vào thể thao có nghĩa là "mô hình kinh doanh hiện tại của họ không nhất thiết phải là một động cơ tăng trưởng ấn tượng hay gây xáo trộn thị trường".

Bet365 là chủ sở hữu CLB Stoke City, đội bóng từng quãng thời gian gây ấn tượng tại Premier League, nhưng giờ đã xuống hạng. Năm 2021, Stoke City ghi nhận doanh thu 29,3 triệu bảng và chịu khoản lỗ trước thuế khoảng 50 triệu bảng.