|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà cái thu về 1,3 tỉ USD nhờ bầu cử tổng thống Mỹ

12:07 | 05/11/2020
Chia sẻ
Một cá nhân người Anh đã đặt cược 1 triệu bảng Anh cho ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Kì bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể trở thành sự kiện cá cược lớn nhất trong lịch sử với hơn 1 tỉ bảng Anh (tương đương 1,3 tỉ USD) đã đặt vào cuộc đua vào Nhà Trắng, theo The Independent.

Nhà cái thu về 1,3 tỉ USD từ bầu cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Nhà cái Betfair cho tỉ lệ ăn tiền của ông Joe Biden chỉ còn 1 ăn 1,06. Ảnh: Betfair.

Trang The Independent thậm chí cho biết một người Anh đã đặt cược 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD) vào tình huống ứng cử viên Joe Biden sẽ đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump. 

Công ty Betfair (đang điều hành nhà cái Betfair) nói số tiền nói trên là khoản đặt cược có tính chất chính trị lớn nhất mà công ty này từng nhận. Người đặt cược có thể sẽ thắng số tiền tới 1,54 triệu bảng Anh (1,9 triệu USD) nếu diễn biến thuận lợi.

Matthew Shaddick, người đứng đầu mảng chính trị tại Ladbrokes Coral Group, cũng cho rằng dung lượng cá cược có thể chạm mốc 1 tỉ bảng Anh vào thời điểm cuộc bầu cử chính thức kết thúc. 

Nhà cái Betfair hiện để tỉ lệ ăn tiền khi đặt cửa cho ông Joe Biden là 1 ăn 1,06 so với 1 ăn 7,5 của Donald Trump. Điều này có nghĩa là nhà cái đánh giá khả năng đắc cử của ông Joe Biden rơi vào khoảng hơn 80%.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 thành sự kiện cá cược lớn nhất lịch sử - Ảnh 2.

Ông Joe Biden đang có lợi thế hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Fox

Về phần mình, Betfair nói đã nhận 271 triệu bảng Anh (350 triệu USD) tiền cá cược và kì vọng có thể nhận tổng cộng 400 triệu bảng Anh (516 triệu USD), cao gấp đôi mức ghi nhận trong kì bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong diễn biến mới nhất của kì bầu cử tính tới 12h ngày 5/11 (giờ Việt Nam), ông Joe Biden đã có 264 phiếu đại cử tri, trong khi đó ông Trump có 214 phiếu đại cử tri. Ông Biden giành được lợi thế này sau khi giành thắng lợi ở hai bang chiến trường quan trọng là Wincousin (10 phiếu đại cử tri) và Michigan (16 phiếu đại cử tri).

Thái Sơn