|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook đình chỉ các tài khoản đưa thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ

18:31 | 04/11/2020
Chia sẻ
Một số tài khoản Twitter, Facebook có hàng chục nghìn lượt theo dõi đã bị đình chỉ hoạt động do đăng tải những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Twitter, Facebook đình chỉ các tài khoản đưa thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Twitter, Facebook đình chỉ các tài khoản đưa thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, hôm 3/11, Twitter và Facebook đã đình chỉ một số tài khoản đăng tin về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ do vi phạm chính sách của các mạng xã hội này.

Twitter cho biết các tài khoản này đã vi phạm chính sách chống "sự sắp đặt" bằng việc đăng tải những nội dung thể hiện rõ mục đích giống hệt nhau trong khi vẫn tỏ ra trung lập, hoặc thực hiện các hành vi tự động ngầm khác.

Trong số đó có SVNewsAlerts, tài khoản Twitter vừa tăng thêm 10.000 lượt theo dõi trong tuần qua lên con số 78.000 lượt .

Tài khoản này thường xuyên cảnh báo về những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử và nhấn mạnh các vấn đề xoay xung quanh tính tin cậy và độ an toàn của việc bỏ phiếu.

SVNewsAlerts đưa ra những thông tin về cho rằng Đảng Dân chủ gian lận, đồng thời kêu gọi mọi người chú ý đến các chiến dịch tranh cử và phát biểu của Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Những tài khoản khác bị Twitter đình chỉ bao gồm FJNewsReporter, Crisis_Intel và Faytuks.

Trong khi đó, Facebook cũng đình chỉ các tài khoản có tên miền ở Mỹ, là SV News và FJ News, do đăng tải những thông tin không xác thực. Trang SV News có hơn 20.000 lượt theo dõi.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Tổng Công tố bang New York cũng đang tiến hành điều tra một loạt cuộc gọi tự động bí ẩn tới người dân ở nhiều bang chiến trường, cảnh báo mọi người nên ở nhà.

Một vài bang chiến trường như Pennsylvania, Wisconsin, Michigan sẽ bắt đầu kiểm phiếu bầu qua thư sau ngày 3/11. Quá trình này có thể kéo dài vài ngày. 

Tường Vy