|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Facebook cảnh báo: Không nên tin tuyên bố chiến thắng sớm của Trump

17:03 | 04/11/2020
Chia sẻ
Sau khi Tổng thống Trump vội vàng tuyên bố tái đắc cử, mạng xã hội Facebook bắt đầu cảnh báo người dùng chưa nên tin các tuyên bố về kết quả bầu cử vì quá trình kiểm phiếu chưa hoàn tất.

"Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng sớm, chúng tôi bắt đầu chạy các thông báo trên Facebook và Instagram để người dùng biết rằng các phiếu bầu vẫn đang được đếm và chưa thể đoán được ai giành chiến thắng", Facebook đăng trên trang Twitter chính thức của mình. 

"Chúng tôi cũng tự động gắn thông báo này vào bài viết của các ứng viên [Trump và Biden] nói về kết quả bầu cử", Facebook khẳng định.

Facebook cảnh báo: Không nên tin tuyên bố chiến thắng sớm của Trump - Ảnh 1.

Ông Trump đăng trạng thái: "Tôi sẽ phát biểu vào tối nay. Thắng lợi to lớn!" và Facebook gắn cảnh báo: "Phiếu bầu đang được kiểm. Chưa có kết quả dự đoán về người thắng cuộc trong Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020". (Ảnh chụp màn hình)

Theo thống kê của Fox News, hiện nay ứng viên Joe Biden đang dẫn trước ông Trump với số phiếu đại cử tri lần lượt là 238 và 213 nhưng vẫn còn nhiều bang đang kiểm phiếu bầu qua thư và cả hai ứng viên đều có cơ hội đắc cử.

Tuy nhiên vào sáng sớm 4/11 theo giờ Mỹ, ông Trump đã vội vàng tuyên bố mình chiến thắng và còn doạ sẽ đưa vụ việc ra Toà án Tối cao nếu ông cảm thấy có gian lận. Ông Trump yêu cầu các bang dừng tiếp nhận phiếu bầu sau ngày 3/11, kể cả các phiếu gửi qua thư.

Đảng Dân chủ và chính quyền nhiều bang cho rằng những phiếu được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong ngày 3/11 đều hợp lệ và do vậy cần được kiểm đếm. Ứng viên Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố cuộc bầu cử chỉ kết thúc khi mọi phiếu bầu đều đã được kiểm.

Hồi tháng 9, Facebook đã thông báo sẽ dán nhãn cảnh báo vào bài viết của các ứng viên và chiến dịch tranh cử có nội dung tuyên bố chiến thắng trước khi có kết quả cuối cùng.

Song Ngọc

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.