|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump sẵn sàng ăn mừng chiến thắng, doạ kiện lên Toà án Tối cao nếu thua

15:28 | 04/11/2020
Chia sẻ
Sáng sớm 4/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump vội vã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử mặc dù hàng triệu phiếu bầu hợp lệ vẫn chưa được kiểm xong và 6 bang dao động chưa công bố kết quả.
Ông Trump chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, doạ kiện lên Toà án Tối cao nếu thua - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

CNBC dẫn lời ông Trump phát biểu tại Phòng Phía Đông của Nhà Trắng: "Chúng tôi đã sẵn sàng một lễ ăn mừng lớn, chúng tôi đang chiến thắng mọi thứ nhưng đột nhiên phải hoãn tất cả lại".

"Chúng tôi sẽ đến hẳn Toà án Tối cao Mỹ, chúng tôi muốn mọi cuộc bỏ phiếu phải dừng lại. Chúng tôi không muốn bọn họ moi móc ra mấy lá phiếu vào lúc 4h sáng (ngày 4/11) và thêm vào bảng kết quả".

Ông Trump tiếp tục tuyên bố gay gắt: "Đây là hành vi gian lận đối với người dân Mỹ, nỗi xấu hổ đối với đất nước ta".

"Tôi chỉ biết là chúng ta đã thắng cuộc bầu cử này và vì vậy tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi và làm việc cùng tôi".

Trên trang Facebook cá nhân, ông Trump gửi đi thông điệp tương tự: "Chúng ta thắng lớn, nhưng bọn họ đang tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử này. Chúng ta sẽ không bao giờ để họ làm thế. Không được phép bỏ phiếu sau ngày bầu cử".

Hiện nay chưa tổ chức lớn nào dám khẳng định ông Trump hay ông Biden thắng cuộc, tất cả đều đang phải đợi kết quả kiểm phiếu ở các bang còn lại.

Ông Trump chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, doạ kiện lên Toà án Tối cao nếu thua - Ảnh 2.

Theo thống kê của Fox News, hiện nay ứng viên Joe Biden đang dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri và cần thêm 32 phiếu để giành chiến thắng. Tổng thống Trump bám sát theo sau với 213 phiếu, cần thêm 57 phiếu.

Hiện nay còn 7 bang với tổng cộng 86 phiếu đại cử tri chưa rõ sẽ thuộc về ai, đó là: Pennsylvania (20 phiếu), Michigan (16 phiếu), Georgia (16 phiếu), North Carolina (15 phiếu), Wisconsin (10 phiếu), Nevada (6 phiếu) và Alaska (3 phiếu).

Cả hai ứng viên đều còn cơ hội trúng cử. Ông Trump đang chiếm ưu thế tại đa số các bang còn lại, tuy nhiên các phiếu bầu qua thư chưa được kiểm xong và các cuộc khảo sát cho thấy đa cử tri bầu cử qua thư thường ủng hộ ông Biden nhiều hơn ông Trump. 

Từ trước cuộc bầu cử, Tổng thống Trump và Đảng Cộng hoà đã yêu cầu các bang dừng tiếp nhận phiếu bầu qua thư sau ngày 3/11, cho dù phong bì có được đóng dấu bưu điện từ trước đó. 

Nếu làm theo lời ông Trump, hàng chục triệu phiếu bầu của công dân Mỹ sẽ bị vứt đi.

Ông Trump không muốn đếm các phiếu bầu qua thư và đã nhiều lần cáo buộc (mà không đưa ra bằng chứng) rằng bầu cử qua thư sẽ dẫn tới gian lận với qui mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ.

Việc ông Trump tuyên bố chiến thắng trước khi có kết quả rõ ràng chính là kịch bản mà nhiều chuyên gia lo ngại: Vị tổng thống 74 tuổi này dựa vào ưu thế ban đầu ở các bang như Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, ... để tuyên bố mình tái đắc cử. Vài ngày sau, khi có kết quả kiểm phiếu qua thư cho thấy ông Biden thắng cuộc, ông Trump có thể tuyên bố đã có gian lận hòng "đánh cắp" chiến thắng khỏi tay ông.

Khi đó hệ thống chính trị Mỹ sẽ rơi vào một cuộc chiến pháp lí hỗn loạn và dai dẳng, ảnh hưởng tới nhiều mặt kinh tế và xã hội.

Pennsylvania, Wisconsin, Michigan là các bang đợi đến ngày bầu cử 3/11 mới bắt đầu kiểm phiếu bầu qua thư và do vậy sẽ phải mất nhiều ngày để công bố kết quả.

Tổng thống Trump nhảy múa trong các sự kiện tranh cử. (Video: Twitter Donald Trump)

Trên trang Facebook cá nhân, ứng viên Joe Biden viết: "Hãy có lòng tin nhé các bạn. Chúng ta sẽ chiến thắng. Cả tôi và Donald Trump đều không thể tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử này, chỉ có cử tri mới có quyền tuyên bố. Tôi tin là chúng ta đang đi trên con đường thắng lợi".

Ông Biden giải thích thêm: "Số phiếu bầu qua thư rất lớn và cần phải mất thời gian mới được kiểm xong. Chúng ta phải kiên nhẫn. Đến khi nào mọi phiếu bầu đều được kiểm thì cuộc bầu cử mới kết thúc".

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont có cùng quan điểm với ông Biden: "Cuộc bầu cử chỉ kết thúc sau khi tất cả phiếu bầu đã được kiểm, bao gồm cả phiếu bầu qua thư được đóng dấu bưu điện trong ngày bầu cử 3/11 và các phiếu bầu quân đội. Đây là một nền dân chủ và dù Trump có thích hay không thì chúng ta cũng phải đếm mọi phiếu bầu".

Nhiều chuyên gia nhận định kết quả cuộc bầu cử năm nay sẽ không được quyết định tại phòng kiểm phiếu mà lại tại toà án bởi gần như chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp pháp lí giữa hai bên. 

Cả phe ông Trump lẫn ông Biden đều đã chuẩn bị đội ngũ hùng hậu gồm hàng nghìn luật sư để đối đầu nhau tại từng bang, từng thành phố, từng quận có tranh chấp.

Đức Quyền