|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Netflix khẳng định muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Việt Nam

17:27 | 12/11/2020
Chia sẻ
Đại diện Netflix cho biết họ ủng hộ việc thực hiện một cơ chế có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài nộp thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên nền tảng streaming cũng khẳng định hiện chưa có một cơ chế nào như vậy.
Netflix mong muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Việt Nam - Ảnh 1.

Trang chủ Netflix Việt Nam. (Ảnh: Tường Vy)

Trả lời AFP, Netflix khẳng định họ sẵn sàng nộp thuế tại Việt Nam sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói nền tảng phát trực tuyến đang trốn tránh nghĩa vụ thuế ở quốc gia sở tại.

Người phát ngôn của Netflix nói với AFP rằng công ty tuân thủ các luật liên quan của Việt Nam và đang tiến hành đàm phán với các cơ quan chức năng về vấn đề này. Trong một thông báo, Netflix cho biết họ ủng hộ việc thực hiện một cơ chế có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như họ nộp thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có cơ chế nào như vậy.

Trước đó tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết việc doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới không nộp thuế, không tuân thủ luật pháp Việt Nam là cạnh tranh không công bằng.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trong nước cơ bản phải tuân thủ qui định về cấp phép, biên tập nội dung, nộp phí đóng thuế. Lượng thuê bao truyền hình truyền thống đã giảm 1 triệu trong quí I/2020. Ở chiều ngược lại, thuê bao Netflix Việt nam  trong quí đầu năm tăng khoảng 60% so với cùng kì năm ngoái.

"Netflix đúng là có nhiều nội dung vi phạm qui định pháp luật Việt Nam, như pháp luật về báo chí, điện ảnh, trẻ em. Cụ thể là phản ánh sai lịch sử như loạt phim về chiến tranh Việt Nam, xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Phim Madam Secretary, có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm", ông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn chứng.

Việc Netflix bất đồng với các nhà chức trách Việt Nam diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới ngày càng lo ngại về việc các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã trả thuế hay chưa.

Amazon, Google và Facebook đều đã bị chỉ trích vì khoản thuế đã nộp dường như không đáng kể so với doanh thu khổng lồ mà các hãng nhận được. Đầu tháng này, Tây Ban Nha cho biết họ đang chuẩn bị luật áp thuế 5% lên các nền tảng như Netflix với mục đích sử dụng quĩ này để thúc đẩy sản xuất phim trong nước.

Tường Vy